Đại lễ Cầu siêu – Tết Vu Lan tại Hòa Bình

Đại lễ Cầu siêu – Tết Vu Lan tại Hòa Bình

ANTĐ - Vào ngày 1 và 2-8 tới, Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên sẽ tiến hành tổ chức đại lễ Hô thần an vị, đại lễ Cầu siêu – Tết Vu Lan báo hiếu  tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, nghĩa trang Lạc Hồng Viên – Kỳ Sơn – Hòa Bình.
Lãnh đạo biểu tình Thái Lan xuống tóc đi tu

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan xuống tóc đi tu

ANTĐ - Ngày 15-7, ông Suthep Thaugsuban, người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng chống lại chính phủ tạm quyền của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đã được thụ phong trở thành nhà sư Phật giáo. 
Nhất tâm cầu nguyện cho nhân sinh an lạc cho hòa bình Biển Đông

Nhất tâm cầu nguyện cho nhân sinh an lạc cho hòa bình Biển Đông

ANTĐ - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông và động thổ xây dựng chùa Xã Tắc nằm trong quần thể di tích đền Xã Tắc và cột mốc biên giới 1368 giữa Việt Nam và Trung Quốc, bên dòng sông Ka Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) hiền hòa.

Triển lãm ảnh về Phật giáo

Triển lãm ảnh về Phật giáo

ANTĐ - Với những tác phẩm giản dị mà đáng suy ngẫm, nhà nhiếp ảnh Suzette Mitchell đã đem đến người xem quan niệm của Phật giáo là coi trọng hiện tại. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Thông điệp hòa bình

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Thông điệp hòa bình

ANTĐ - Ngày 13-5, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra Thông điệp về hòa bình tại Biển Đông gửi lãnh đạo, tăng ni, phật tử Phật giáo trên thế giới và Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. 
 Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Phật đản

Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Phật đản

ANTĐ - Trong bầu không khí trọng thị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt đoàn công tác CATP Hà Nội trao tặng đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quà và lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 - Dương lịch 2014. 
Đại lễ Vesak tại chùa Bái Đính, Ninh Bình

Đại lễ Vesak tại chùa Bái Đính, Ninh Bình

ANTĐ - Đại lễ Vesak – Liên hợp quốc 2014  đã chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đây là lần thứ 2, Việt Nam có vinh dự được đăng cai tổ chức lễ hội Phật giáo mang tầm cỡ thế giới, truyền đi những thông điệp tốt đẹp về sự từ bi hỷ xả, cùng kêu gọi xây dựng hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại.
Khai mạc Đại lễ Vesak 2014 Liên hợp quốc

Khai mạc Đại lễ Vesak 2014 Liên hợp quốc

ANTĐ - Vào 9h sáng 8-5 tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình, đã diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2014 LHQ. Lần thứ 2 đăng cai lễ hội văn hoá tôn giáo thế giới của Liên hợp quốc là vinh dự rất lớn và là sự kiện có ý nghĩa lớn quan trọng trên nhiều phương diện tâm linh, chính trị, văn hóa… đối với Việt Nam.

Ninh Bình sẵn sàng cho Đại lễ Vesak 2014

Ninh Bình sẵn sàng cho Đại lễ Vesak 2014

ANTĐ - Vào 8h30 sáng nay, 8-5, Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014 chính thức được diễn ra tại quần thể chùa Bái Đính, Ninh Bình. Dự kiến, từ ngày 7 đến 11-5, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014 sẽ đón tiếp khoảng 2.000 đại biểu khách quốc tế cùng 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Tất cả các công trình chính về cơ sở vật chất đến các hoạt động chào mừng đại lễ đều đã hoàn tất, từ khâu trang trí, hậu cần, đến an ninh… 
Bia Tổ họ Hà Việt Nam được công nhận là Bảo vật quốc gia

Bia Tổ họ Hà Việt Nam được công nhận là Bảo vật quốc gia

ANTĐ - Sáng 6-5-2014, tại Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đại lễ Phật đản và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận bia cổ 1.000 năm tuổi - bia Tổ của họ Hà Việt Nam là Bảo vật Quốc gia.
Đại lễ Vesak 2014: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Đại lễ Vesak 2014: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

ANTĐ - Với chủ đề chính “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu từ các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ”, diễn ra từ ngày 7 đến 11-5, Đại lễ Vesak LHQ 2014 dự kiến sẽ tiếp đón 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo cũng như các Phật tử đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng như khoảng 10.000 Phật tử và nhân dân Việt Nam. 
Đại lễ Vesak LHQ 2014: Công tác chuẩn bị về cơ bản hoàn tất

Đại lễ Vesak LHQ 2014: Công tác chuẩn bị về cơ bản hoàn tất

ANTĐ  - Đại lễ Vesak LHQ 2014 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11-5 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ngay từ lúc này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam – đơn vị đăng cai chủ trì Đại lễ đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện mọi công tác tổ chức để tiếp đón hàng vạn tín đồ Phật giáo tham gia Đại lễ khi lễ khai mạc sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa.

Tết Chôl Chnăm Thmây giữa Thủ đô

Tết Chôl Chnăm Thmây giữa Thủ đô

ANTĐ - Hòa cùng không khí đón mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây. Đây là một hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức nhân dịp 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19-4-2009/19-4-2014) diễn ra trong 5 ngày từ 15 đến 20-4. 

Vẽ tranh trên kính

Vẽ tranh trên kính

ANTĐ - Vẽ một bức tranh bình thường đã đòi hỏi nền tảng kiến thức về nghệ thuật thì tranh kính - tập hợp của điêu khắc, hội họa và cả kỹ thuật cực kỳ tiên tiến lại càng yêu cầu tay nghề và trình độ cao. Người sáng tạo ra dòng tranh độc đáo này không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới là nghệ nhân Phạm Hồng Vinh. Còn  được biết đến với cái tên Vinh “Côba”, người vốn xuất thân không liên quan gì đến nghệ thuật.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc

Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc

ANTĐ - Ngày 10-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp triển khai công tác đảm bảo ANTT Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2014 (Đại lễ Vesak Liên hợp quốc), sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 7 đến 11-5. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014

ANTĐ - Sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 8 đến 10-5 với chủ đề  “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc”. 
 “Yêu thương trong hành động”

“Yêu thương trong hành động”

ANTĐ - Là cuộc triển lãm ảnh sẽ được khai mạc vào ngày mai 5-4 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, với sự tham dự của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche và Tăng  đoàn Phật giáo Ấn Độ.