Phạt gần 40 triệu đồng đối với chủ nhà nghỉ, lễ tân và khách lưu trú trong thời điểm dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Căn cứ hành vi vi phạm của các cá nhân tại nhà nghỉ, cơ quan Công an đã tham mưu chính quyền cơ sở áp dụng mức xử phạt hành chính tổng số tiền 39 triệu đồng.

Khoảng 0h ngày 9-9, thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Thành phố Hà Nội, tổ công tác Công an quận Hà Đông, Hà Nội kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh treo biển hiệu "Nhà nghỉ Quê Lụa" (địa chỉ tại khu Shop house, phường Vạn Phúc).

Nhà nghỉ Quê Lụa, nơi phát hiện đông người lưu trú giữa mùa dịch

Nhà nghỉ Quê Lụa, nơi phát hiện đông người lưu trú giữa mùa dịch

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này vẫn đang mở cửa. Đáng chú ý, có 10 nữ giới và 3 nam giới đang ở trong các phòng của nhà nghỉ. Qua phân loại, 12 người trong số này có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài như Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk, Hòa Bình…

Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác Công an quận đã bàn giao số người trên đến Công an phường Vạn Phúc tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình làm việc, số nữ giới khai nhận từ quê về Hà Nội tìm việc làm. Trước đây, một số làm nhân viên quán karaoke, một số làm công việc tự do; nhưng do giãn cách xã hội nên “mắc kẹt” nên không về được. Có trường hợp ăn ở từ khoảng cuối tháng 7-2021 đến nay và cũng có trường hợp mới đến ở. Số người trên ăn nghỉ tại "Nhà nghỉ Quê Lụa". Bản thân số nam giới khai nhận do thấy nhà nghỉ vẫn mở cửa nên vào hỏi thuê phòng.

Cơ quan Công an làm việc với anh Bùi Tiến Lợi, là quản lý, lễ tân của nhà nghỉ. Theo đó, anh Lợi làm thuê cho một người phụ nữ tên Hương. "Nhà nghỉ Quê Lụa" đứng tên đăng ký kinh doanh Phạm Thị Ngọc (SN 1972, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Chị Ngọc ủy quyền cho chị Hương điều hành hoạt động.

Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Công an phường Vạn Phúc tham mưu UBND phường Vạn Phúc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp (trong đó có cả anh Lợi) về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, với số tiền 24 triệu đồng. Riêng 2 trường hợp dưới 16 tuổi bị áp dụng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hình thức "Cảnh cáo"; cho viết cam kết không tái phạm.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông đồng thời giao Công an phường Vạn Phúc báo cáo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 phường tiếp tục yêu cầu cơ sở "nhà nghỉ Quê Lụa" quản lý số công dân trên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cùng với đó, Công an quận Hà Đông tham mưu UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà nghỉ Quê Lụa theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, với mức xử phạt 15 triệu đồng.