Phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011

ANTĐ - Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011 đã chính thức được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ngày 14-10, tại Hà Nội. Tháng cao điểm sẽ được bắt đầu từ ngày 17-10 đến 18-11.

Khẳng định giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cơ sở để giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải phối hợp tập trung chỉ đạo quyết liệt, bền bỉ và lâu dài. Sự nghiệp này chỉ có thể giải quyết thành công khi huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị; phát huy nội lực kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Để cuộc vận động đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang ở các địa phương trong cả nước có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thực sự chăm lo cho đồng bào nghèo nâng cao cuộc sống.

Nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011, 14 đơn vị doanh nghiệp đã tham gia đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội 1.700 tỷ đồng.