Phát động Tết trồng cây 2015

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có Chỉ thị về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. 

Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương lồng ghép và gắn kết việc trồng cây với kế hoạch thực hiện các dự án trồng rừng, đặc biệt là dự án trồng rừng thay thế. Tại miền Bắc, phong trào trồng cây sẽ diễn ra vào dịp xuân mới, còn tại miền Nam bắt đầu trồng vào dịp sinh nhật Bác 19-5. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tốn kém. 

Năm 2014, cả nước đã trồng được 207.000 ha rừng và gần 50 triệu cây phân tán, bảo vệ 5,9 triệu ha rừng, tuy nhiên, hiện độ che phủ của rừng mới chỉ đạt 41,5% và tỷ lệ rừng phòng hộ và đặc dụng chưa cao.