Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần nhân nhất
Cùng dự Lễ phát động có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ…
Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.
![]()  |  
  
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ  |  
  
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần nhân nhất” trong toàn lực lượng CAND với chủ đề: Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2030.
Báo cáo về nội dung cơ bản của Kế hoạch, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần mà là một phương thức lãnh đạo của Đảng trong CAND, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “Trung thành với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là minh chứng sinh động cho tính thống nhất giữa xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng CAND. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cũng như công tác xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
![]()  |  
  
Các đại biểu dự hội nghị  |  
  
Theo đó, nội dung, chỉ tiêu thi đua của phong trào “Ba nhất” bao gồm: “Kỷ luật nhất” – Toàn lực lượng CAND phải gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Trung thành nhất” – Phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”; kiên định lập trường cách mạng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. “Gần dân nhất” – Luôn trọng dân, hiểu dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an; luôn vì mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xem xét tặng danh hiệu thi đua hàng năm.
Triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những hành động cụ thể
Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, Trung tá Vũ Hải Thành, Trưởng Công an phường Thanh Xuân đại điện cho công an cấp xã của CATP Hà Nội cam kết cụ thể hóa tinh thần “Ba nhất” bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Xác định Công an phường là tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, xử lý các vụ việc nóng, phức tạp, mọi việc làm của CBCS, đều phản ánh hình ảnh của lực lượng CAND.
![]()  |  
  
Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại hội nghị  |  
  
Do đó, “Kỷ luật nhất” không chỉ là mệnh lệnh mà là sinh mệnh để xây dựng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Kỷ luật tạo nên sự thống nhất, và là cơ sở để nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Từng CBCS Công an phường, phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ phải là tấm gương mẫu mực về chấp hành điều lệnh CAND. Có lối sống lành mạnh tác phong văn hóa đúng mực” – Trung tá Vũ Hải Thành khẳng định.
Trong đó, mỗi CBCS Công an thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở mức độ cao nhất, không né tránh công việc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi được tổ chức phân công.
![]()  |  
  
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương (hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội)  |  
  
Theo Trung tá Vũ Hải Thành, nếu kỷ luật là nền tảng sức mạnh thì trung thành là cốt lõi của bản lĩnh chính trị, là sinh mệnh của người chiến sỹ CAND; luôn được Đảng ủy, BCH Công an phường thường xuyên quán triệt. Mỗi CBCS Công an luôn xác định, không ngại hiểm nguy, gian khổ, để bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, Tập trung mọi biện pháp để đấu tranh với các loại tội phạm, kiên quyết không để đối tượng lợi dụng, mua chuộc.
Đảm bảo an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra tại địa bàn; khi tiếp xúc với nhân dân thể hiện sự trung thành bằng thái độ tận tụy, trách nhiệm, coi việc của nhân dân như việc của chính mình. Phát huy và thể hiện tinh thần người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
![]()  |  
  
Trung tá Vũ Hải Thành, Trưởng Công an phường Thanh Xuân phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất"  |  
  
Ở nội dung “Gần dân nhất”, Công an phường Thanh Xuân xác định gần dân không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là sự gắn bó về tình cảm, trách nhiệm và hiệu quả công việc. Mỗi CBCS Công an phường, phải luôn gần dân trong hướng dẫn các thủ tục hành chính, luôn giữ đúng thái độ “Thân thiện, lịch sự, tôn trọng, tận tụy và trách nhiệm”. CBCS phải bám địa bàn cơ sở, xây dựng đội ngũ Cảnh sát khu vực gần dân, sát dân, nắm từng ngõ, từng hộ, từng người.
Chủ động nắm chắc mọi tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời, thấu đáo các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không để kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng hoặc vụ án hình sự.
![]()  |  
  
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an  |  
  
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân. Phát huy “Thế trận lòng dân” vững chắc và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.
“Phong trào thi đua “Ba nhất” là lời hiệu triệu, là quyết tâm sắt đá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập thể Công an phường Thanh Xuân xin hứa sẽ biến những cam kết này thành những hành động cụ thể, tạo ra đột phá mới trong công tác. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, với tinh thần Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, toàn lực lượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững môi trường an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn vinh của đất nước” – Trung tá Vũ Hải Thành bày tỏ.





