Phát động cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh" năm 2018

ANTD.VN -Ngày 19-5, đúng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Hà Nội mới phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” năm 2018.

Phát động cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh" năm 2018 ảnh 1

Những bức ảnh xuất sắc của cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch” năm 2017

Cuộc thi nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền Chương trình 04-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành uỷ Hà Nội về "Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020" năm 2018.

Được biết, đây là lần thứ 2 cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” được tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay ngoài tập trung tuyên truyền nội dung hai quy tắc ứng xử quan trọng của thành phố Hà Nội: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”; “Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội”, sẽ mở rộng tuyên truyền đậm nét những đặc trưng thanh lịch, văn minh, văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội, gắn với xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng mô hình văn hóa cơ sở; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô, nếp sống văn minh nơi công sở, nếp sống văn hóa, văn minh thương mại”, văn hóa giao thông…

Theo bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, với nhiều điểm mới, có tính lan tỏa, mở rộng hơn về nội dung, hình thức, cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành của các bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong thực thi pháp luật; kế thừa, phát huy nét đẹp văn hóa của người Hà Nội với những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư; phát triển văn hóa và con người Hà Nội trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước.

Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” năm 2018 dành cho mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài hoặc người nước ngoài tại Việt Nam.

Thời gian Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 19-5-2018 đến hết ngày 1-10-2018. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 170 triệu đồng.

Dự kiến, lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào trung tuần tháng 10-2018, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2018).

Nhân dịp này, Báo Hà Nội mới cũng tổ chức trưng bày 50 bức ảnh xuất sắc của cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch” năm 2017 tại trước cửa trụ sở số 44 Lê Thái Tổ, Hà Nội, để công chúng Thủ đô và du khách đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm thưởng lãm.