Phát động bảo vệ môi trường tại khu vực các trường học

ANTD.VN - Chiều 10-1, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường tại các trường Học viện, Đại học, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện các trường, đại diện một số phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện.

Theo kế hoạch, lễ phát động phong trào và ra quân sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy, 14-1, tại 1 Học viện, 6 trường Đại học và 2 trường THPT trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm.

Thiếu tướng Bạch Thành Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2025, đã được thống nhất giữa CATP Hà Nội, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - TP Hà Nội, Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc); nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô...

Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định đây là kế hoạch thiết thực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh, sinh viên. Với kế hoạch cụ thể của CATP Hà Nội giao đến Công an các quận và các phòng nghiệp vụ, các trường tham gia sẽ xây dựng cụ thể, huy động sinh viên tham gia lễ phát động và duy trì vệ sinh môi trường sau lễ ra quân.

Các bạn học sinh sinh viên dọn dẹp vệ sinh môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định khẳng định, đây là đợt tập trung tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên duy trì bảo vệ môi trường, tạo thói quen trong giới học sinh sinh viên ý thức không xả rác thải, bảo vệ môi trường xanh. “Thông qua hoạt động này, Công an các quận cần tham mưu với UBND các quận, phường, có sự phối hợp giữa nhà trường với chính quyền cơ sở. Từ đó, vận động nhân dân treo băng rôn, khẩu hiệu, ủng hộ môi trường xanh tại khu vực trường học; vận động các hộ kinh doanh bán thực phẩm sạch cho sinh viên, học sinh, nuôi dưỡng một thế hệ học sinh sinh viên trưởng thành, khỏe mạnh” - Thiếu tướng Bạch Thành Định yêu cầu.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng nêu rõ, không chỉ dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường trong ngày ra quân mà hoạt động này mà cần duy trì cả năm, thường xuyên, liên tục. CATP sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng lập các đoàn kiểm tra, có sơ kết, tổng kết đánh giá, tìm ra các mô hình tốt để động viên khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có sáng kiến, nỗ lực, kết quả tốt bảo vệ môi trường.