Phát điên vì phải bán dâm 14 lần trong 3 ngày

ANTĐ - Một nữ sinh 19 tuổi người Phật Sơn (Trung Quốc) đang rơi vào trạng thái tâm thần điên loạn.

Gái bán hoa “bất đắc dĩ” này họ Trần, sinh sống tại quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Mờ mắt vì lời dụ dỗ “công việc lương cao”, Trần đã bị tên Tưởng Mỗ Hồng, người huyện Đông An, Hồ Nam lừa bịp, sa vào một ổ mại dâm.

Phát điên vì phải bán dâm 14 lần trong 3 ngày ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ tòa án nhân dân quận Nam Hải, Tưởng Mỗ Hồng năm nay 31 tuổi. Đầu năm 2011, tên này cùng Tưởng Mỗ Nguyệt (một nghi phạm khác trong vụ án) tìm cách dụ dỗ các cô gái với những lời hứa hẹn đường mật.
Tới ngày 8/5/2011, nữ sinh họ Trần đã bị thuyết phục bởi hai từ “lương cao” trong quảng cáo tuyển dụng của hai kẻ họ Tưởng. Cô gái trẻ chủ động liên lạc và nhanh chóng bị chúng dẫn dụ tới Huệ Châu để hành nghề mại dâm.

Chỉ trong ba ngày, từ 10đến 12/5/2011, Trần phải phục vụ khách làng chơi tới 14 lần. Tần suất dày đặc ấy khiến nữ sinh 19 tuổi mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tinh thần trở nên hoảng loạn, điên khùng, phải nằm điều trị tại bệnh viện tâm thần Quảng Châu.

Vụ việc hiện đang được tòa án nhân dân quận Nam Hải xử lý.