Phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào tháng 3-2015; Phạt Công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng; Tình báo Quân đội Mỹ lần đầu có giám đốc là người gốc Phi…

Bản tin phát thanh ngày 14-1-2015

* Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, trong tháng 3-2015, thí sinh sẽ chính thức đăng ký môn thi cho kỳ thi THPT quốc gia, tối đa là 8 môn. Ông Nghĩa cũng lưu ý các thí sinh, nếu vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét ĐH, CĐ, thí sinh sẽ phải đăng ký 4 môn bắt buộc là: Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn. Thí sinh tự do chỉ cần đăng ký dự thi 3 môn hoặc nhiều hơn theo môn xét tuyển của ngành mà mình muốn xét tuyển.

Phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng ảnh 1

Toàn cảnh sân bay Heathrow. (Ảnh: planetbrowser.com)

* Văn phòng đại diện hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Anh thông báo, từ ngày 31-3 tới, hành khách khi đi và đến London sẽ làm thủ tục, gửi hành lý và lên tàu bay tại nhà ga T4 của sân bay Heathrow (hitdrao) thay vì sân bay Gatwick (getway) mà Vietnam Airlines khai thác hiện nay. Đồng thời cho biết, sẽ tăng tần suất từ 4 chuyến/tuần lên 5 chuyến/tuần, bao gồm 3 chuyến giữa Hà Nội – London và 2 chuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh - London, và tăng tần suất lên hàng ngày vào năm 2016.

* Khoảng 8h sáng nay, ngày 14-1, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty TNHH Mitac Việt Nam ở khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), làm hàng trăm m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã điều 7 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm CBCS phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy. Đến 10h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, đám cháy vẫn âm ỉ, chưa được dập tắt hoàn toàn. Hiện chưa có thông kê thiệt hại về người và tài sản.

Phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng ảnh 2

Danh sách 20 cán bộ, nhân viên y tế sử dụng bằng chuyên môn giả

* Qua rà soát bằng cấp toàn ngành Y tế, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có tới 20 cán bộ, nhân viên hiện đang làm việc trong các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn sử dụng bằng giả. Trong số 20 trường hợp bị phát hiện, có những trường hợp dùng bằng giả hàng chục năm nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết. Ngay khi có kết quả, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan liên quan buộc thôi việc những người này. 

* Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với Công ty TNHH In bao bì Mỹ Quyên do liên quan đến vụ in sách luật có hình diễn viên Công Lý.

* Cục Hải quan Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện lô hàng gần 2.000 bộ vành xe máy có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, được đưa vào Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, lô hàng trên liên quan đến một doanh nghiệp có trụ sở tại khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hải quan Hải Phòng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng ảnh 3

Chiếc xe buýt bị trúng tên lửa. Ảnh: Twitter

* Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, ít nhất 11 người chết và 13 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, bị trúng tên lửa Grad tầm xa.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine tại Donetsk, ông Vyacheslav Ambroskin khẳng định, quả tên lửa được bắn từ hướng thị trấn Dokuchaevsk khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai. Tuy nhiên, người phát ngôn Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng - Andrey Purgin cho rằng, thị trấn Volnovakha “nằm sâu trong lãnh thổ do Kiev kiểm soát” nên vượt quá tầm pháo của quân Donetsk.

* Lầu Năm góc ngày 13-1 cho biết, Tướng lực lượng Thủy quân Lục chiến Vincent Stewart sẽ đảm nhiệm cương vị Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Mỹ gốc Phi nắm giữ chức vụ cấp cao trên. 

Phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý 140 triệu đồng ảnh 4

Tướng lực lượng Thủy quân lục chiến Vincent Stewart (Nguồn: washingtontimes.com)

Tướng Stewart hiện là người đứng đầu đơn vị phụ trách về công nghệ thông tin của Thủy quân lục chiến Mỹ, đồng thời cũng là giám đốc tình báo của lực lượng này. 

* Hôm nay, ngày 14-1, Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tăng cường không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq. Việc bỏ phiếu được thực hiện sau một loạt những cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Pháp trong tuần qua.

Cuộc bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía các nghị sĩ với tỉ lệ 488 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Chính phủ và các nghị sĩ hết sức ủng hộ chiến dịch này.Trong khi đó, nghị sĩ duy nhất phản đối cho rằng tình hình tại Iraq đang được cải thiện, đồng thời cảnh báo việc tăng cường các cuộc đánh bom có thể gây ra nhiều hành động bạo lực hơn.