Phát bình chữa cháy miễn phí, nâng cao kỹ năng PCCC, thoát nạn tại chung cư Nam Xa La

ANTĐ -Hàng trăm hộ dân thuộc cư dân tổ hợp chung cư Nam Xa La quận Hà Đông, Hà Nội, đã hào hứng thực hành chữa cháy, đồng thời trao đổi các kỹ năng thoát nạn khi không may có sự cố hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Nam Xa La - Hà Đông ngày 30-9-2016.

Nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho cư dân tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, Phòng Cảnh sát PCCC số 9 - Hà Đông phối hợp với liên doanh chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư tư vấn xây dựng Việt Nam và Công ty CP đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà, đã tổ chức thực hành, xử lý tình huống và một số biện pháp cứu nạn, chữa cháy đặc biệt là xử lý sự cố cháy xuất phát từ khí gas từ các hộ gia đình. Cùng với đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đại diện tòa nhà đã trang bị, phát bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân.

Cán bộ Cảnh sát PCCC phổ biến cách sử dụng bình chữa cháy xách tay cho bà con tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La - Hà Đông

Tại đây, các hộ gia đình được phổ biến kiến thức về an toàn PCCC và các quy định pháp luật về an toàn PCCC, cách phân biệt thiết bị chữa cháy phù hợp, sử dụng bình chữa cháy xách tay, hiệu quả, khoảng cách đối với từng loại bình cụ thể. Kết thúc buổi trao đổi, người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn thực hành chữa cháy từ giả định cụ thể từ việc đốt cháy bình gas gia đình có trọng lượng 13kg. Giả định đưa ra vòi bình gas bị hở trong lúc đang đun nấu, ngọn lửa bắt vào vòi gas hở đã bốc cháy tại khu vực. Ngay lập tức bà con đã dùng bình chữa cháy xách tay hướng vòi phun vào ngọn lửa xịt tắt nhanh chóng.

Nhằm nâng cao ý thức PCCC cho người dân, chủ đầu tư tặng bình và phối hợp với Cảnh sát PCCC số 9 tổ chức thực hành chữa cháy, kỹ năng thoát nạn

Chị Yến Lan, cư dân 12A09 tòa chung cư Nam Xa La hồ hởi: “Được lãnh đạo Cảnh sát PCCC cùng đại diện chủ đầu tư quan tâm như thế này sẽ giúp người dân chúng tôi yên tâm hơn, an toàn hơn để sinh hoạt làm ăn. Qua buổi tập huấn, thực hành, chúng tôi tự ý thức được việc nâng cẩn trọng với hỏa hoạn là sự sống còn với tất cả người dân tại tòa nhà. Hơn nữa, việc trang bị và hướng dẫn tỷ mỉ kỹ năng đối mặt với sự cố cháy chúng tôi không bị hoảng loạn, bở ngỡ, nếu không may chúng tôi cũng sẽ xử lý tự tin hơn”.

Cũng tại đây, nhiều người dân băn khoăn khi hở bình gas gây cháy có thể xảy ra nguy hiểm hay không, đã được chuyên gia Cảnh sát PCCC giải thích sự cố này không gây nổ được, do đó khi phát hiện cháy có thể dùng bình xách tay xịt thẳng vào ngọn lửa sẽ hạn chế được cháy lan, cháy lớn.

Đại diện chủ đầu tư tặng bình chữa cháy xách tay cho cư dân

Đại diện phòng Cảnh sát PCCC số 9- Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Toàn nhà tổ hợp chung cư Nam Xa La- Hà Đông gồm 30 tầng với hơn 600 căn hộ. Qua kiểm tra tòa nhà hệ thống PCCC đã lắp đặt đúng quy định, hoạt động hiệu quả. Giao thông chữa cháy, bể nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, báo cháy hoạt động tốt, các hệ thống thoát nạn, cầu thang thoát hiểm đã đúng với thẩm duyệt ban đầu”.

Những hình ảnh người dân thực hành chữa cháy sự cố gas:

Cư dân Nam Xa La- Hà Đông hào hứng thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay dưới sự hướng dẫn của cán bộ PCCC số 9- Hà Đông

Theo cán bộ Cảnh sát PCCC số 9 - Hà Đông, hầu hết cư dân đều sử dụng gas đun nấu do đó việc thực hành cụ thể, chi tiết nhằm trang bị cho bà con kỹ năng chữa cháy loại nhiên liệu này

Chị Yến Lan cho biết: "Thực hành thực tế đã giúp bà con bình tĩnh xử lý khi không may có sự cố cháy tại nhà"

Giả định bình gas bị hở và phát cháy khi đang sử dụng tại một hộ gia đình...

Người dân đã dùng bình chữa cháy xách tay sẵn có xịt vào đám lửa...

...ngọn lửa đã tắt ngay sau 3 giây sau đó.

Một cán bộ Cảnh sát PCCC cho hay, nếu phát hiện và xử lý kịp thời, cộng với sự bình tĩnh sẽ là biện pháp hiệu quả nhất trong việc dập lửa...

Lực lượng Cảnh sát PCCC phát tờ rơi và hướng dẫn bà con vị trí để bình chữa cháy xách tay và cách bảo quản, sử dụng...

Tuyên truyền cộng với thực hành PCCC là cách giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra.