Phạt 66,5 triệu đồng nhóm lái-phụ xe đầu kéo định ‘thông chốt’ kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lái xe A. điều khiển xe đầu kéo chở theo 6 người định vượt chốt kiểm soát dịch, rời khỏi TP. Vinh nơi đang thực hiện cách ly xã hội,  thì bị cơ quan công an phát hiện.

Ngày 4/9, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố vừa phát hiện 7 người trên xe đầu kéo vi phạm quy định phòng chống dịch.

Cụ thể, vào lúc 16h ngày 3/9, trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa phận xã Nghi Phú, TP. Vinh cơ quan công an đã phát hiện xe ô tô đầu kéo mang BKS: 37C - 138… do anh T.X.A., 57 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh điều khiển có nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

7 người bị phát hiện khu định "thông chốt", rời khỏi thành phố Vinh, nơi đang cách ly theo chỉ thị 16

7 người bị phát hiện khu định "thông chốt", rời khỏi thành phố Vinh, nơi đang cách ly theo chỉ thị 16

Trên xe có tất cả 7 người, lái xe A. khai nhận, khoảng 15h45 cùng ngày, đã điều khiển xe ô tô đầu kéo cùng 1 phụ xe xuất phát từ số nhà 24, đường Ngô Gia Tự, TP. Vinh đi đón thêm 5 người.

Những người khách được ngồi ở cabin của xe đầu kéo đều là lái xe và phụ xe của một công ty đa chức năng trên địa bàn TP. Vinh. Những người này có ý định sẽ rời khỏi TP. Vinh nơi đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 để đi đến khu công nghiệp Nam Cấm và khu công nghiệp Đông Hồi, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với 7 người trên vì các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Sau khi xem xét, cơ quan chức năng đã xử phạt 66,5 triệu đồng đối với nhóm người này.