Phạt 30 triệu đồng xe tải dán logo "Trường Kỳ" chở quá tải đi vào phố cấm ở quận Hà Đông

ANTD.VN - Đêm 13/5, Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông đã tuần tra, kiểm soát về tình trạng xe chở quá tải, xe tải đi vào phố cấm trên địa bàn. Theo đó, một xe tải dán logo “Trường Kỳ” đã bị xử phạt với lỗi đi vào phố cấm, chở quá tải trọng.

Như Báo An ninh Thủ đô thông tin, thời gian qua, một số tuyến đường trên địa bàn quận Hà Đông tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy nhộn nhip về đêm, gây mất trật tự, ATGT, ô nhiễm môi trường; đặc biệt là tuyến đường Trần Phú.

Đáng nói, đường Trần Phú (Hà Đông) đã được cắm biển cấm xe tải trên 1,25 tấn nhưng nhiều xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ, gây mất ATGT và vệ sinh môi trường khiến người dân bức xúc.

Lực lượng thanh tra GTVT quận Hà Đông kiểm tra xe tải mang logo "Trường Kỳ"

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên tuyến đường Trần Phú, cao điểm là đoạn từ ngã tư Nguyễn Khuyến - Trần Phú đến Lê Trọng Tấn - Quang Trung, cứ khoảng 21h đêm đến sáng lại xuất hiện một số xe quá khổ, quá tải, hoành hành bất chấp lệnh cấm. Trong đó nổi bật là những chiếc xe có gắn logo “Trường Kỳ”.

Lập biên bản xử phạt với lỗi "đi vào phố cấm không có Giấy phép, chở quá tải trọng"

Xe tải gắn logo “Trường Kỳ” thường là loại xe “bốn chân” tải trọng lớn, trên 30 tấn, vận chuyển đất thải từ một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Khuyến đến đổ tại Khu đô thị Văn Phú. Không chỉ chở quá tải, đi vào đường cấm, xe tải trọng lớn  gắn logo “Trường Kỳ” còn thường xuyên không che đậy, để rơi vãi bụi bặm, bùn đất, gây ô nhiễm môi trường trên nhiều tuyến đường của Hà Đông.

Trước phản ánh của Báo An ninh Thủ đô, đêm 13/5, trong khi tuần tra kiểm soát trên đường Trần Phú, Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông đã kiểm tra xe tải BKS 29C - 592.75 có gắn logo “Trường Kỳ”. Kết quả, xe chở quá tải trọng 30,6%, đi vào đường cấm không có giấy tờ và lôi kéo bùn đất, gây ô nhiễm môi trường.

Phó đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông Tưởng Đỗ Hiển cho biết, với tất cả các lỗi nêu trên, xe tải 29C - 592.75 đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính gần 30 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe của tài xế điều khiển 2 tháng.

Ông Hiển thông tin thêm: “Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT, đơn vị liên tục tăng cường tuần tra kiểm soát, với các trường hợp xe chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường, đi vào đường cấm… sẽ phạt nghiêm, không nương nhẹ”.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử phạt của lực lượng thanh tra, Sở GTVT Hà Nội cũng cần có biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình đưa xe quá khổ, quá tải vào hoạt động trên các tuyến phố cấm, đặc biệt, những doanh nghiệp đã ký cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm. Bởi nếu chỉ xử lý "phần ngọn" (xử phạt lái xe) thì tình trạng xe quá khổ, quá tải, coi thường pháp luật ngang nhiên chạy xe quá tải trên phố cấm rất khó xử lý triệt để.