Phạt 20 năm tù cho kẻ vận chuyển 2kg ma túy

ANTĐ -Ngày 15-4, tại huyện Mai Châu, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm lưu động xét xử đối với bị cáo Phàng A Phà (SN 1975), trú tại xã Trung Lý huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá, về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 20/7/2015, Phàng A Phà nhận được điện thoại của Sùng A Cháng là thông gia ở Nhi Sơn, Mường Lát (Thanh Hoá) là có việc cần gặp. Sau đó, đến khoảng 16h cùng ngày, Phàng A Phà và Sùng A Cháng đã gặp nhau trên đường đến bản Nà Ón.

Gặp nhau, Sùng A Cháng đã rủ Phàng A Phà cùng mình vận chuyển ma tuý lên Lào Cai để bán. Nếu Phà đồng ý, Cháng sẽ trả công cho Phà 10 triệu đồng. Phàng A Phà đã đồng ý.

Với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Phàng A Phà phải nhận mức án 20 năm tù

Theo sự phân công của Sùng A Cháng, Phà sẽ có nhiệm vụ đi trước dò đường, nếu gặp Công an thì báo cho Cháng biết để tránh.

Đến khoảng 2h sáng ngày 21/7/2015, Sùng A Cháng đã gọi điện cho Phà đi vận chuyển ma túy. Sau đó, mỗi người một xe đi từ Trung Lý, Mường Lát theo đường thuỷ điện Trung Sơn qua Co Lương về Mai Châu. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực xóm Vãng, thị trấn Mai Châu thì gặp tổ công tác của Công an huyện Mai Châu, Công an tỉnh làm nhiệm vụ và ra tín hiệu dừng xe. Phà đã không kịp gọi điện báo cho Cháng biết.

Khi có tín hiệu, Phà đã dừng xe còn Cháng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy, rồi vứt bỏ xe và ma tuý rồi chạy bộ xuống vực. Tổ công tác đã thu giữ xe máy và túi xách của Sùng A Cháng bên trong có 6 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.014,98gram và bắt giữ Phàng A Phà. Tại cơ quan CSĐT, Phàng A Phà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua khai nhận của Phàng A Phà, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Sùng A Cháng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, Cháng đã bỏ trốn khỏi địa phương, do vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có công văn trao đổi với Cơ quan CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an huyện Mường Lát tiếp tục đấu tranh, khi nào bắt được Sùng A Cháng sẽ xử lý sau.

Còn đối với Phàng A Phà, tại phiên toà xét xử một lần nữa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận phù hợp với tại liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Phàng A Phà mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.