Pháp triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra ngoài khơi Triều Tiên

ANTD.VN - Pháp vừa tuyên bố sẽ phối hợp cùng lực lượng hải quân Nhật Bản tuần tra khu vực ngoài khơi Triều Tiên nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Giới chức Pháp cho biết, nước này sẽ triển khai một tàu chiến và một máy bay trinh sát đến tham gia hoạt động giám sát Triều Tiên cùng với hải quân Nhật Bản và Mỹ đang đóng tại ở Okinawa.

“Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quan trọng với chúng tôi”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định.

Đây được cho là hành động không chỉ nhằm ngăn chặn những sự vi phạm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên mà còn là nỗ lực nhằm thiết lập mối quan hệ giữa Pháp và Nhật Bản để chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Pháp sẽ tham gia hoạt động tuần tra ngoài khơi Triều Tiên

Nhật Bản đã mời tàu sân bay Pháp thăm nước này trong tương lai gần. Ngoài ra, lực lượng thủy quân lục chiến Pháp và Nhật Bản cũng sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trong thời gian tới ở ngoài khơi Djibouti nằm ở Đông Phi, nơi cả 2 nước đều đang có căn cứ quân sự.

Cách đây ít lâu, Tổng thống Pháp Emmanuen Macron thậm chí còn kêu gọi thiết lập một liên minh các quốc gia châu Á mới gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Pháp, nước hiện đang có căn cứ ở New Caledonia.

Theo nhiều nhà phân tích, Nhật Bản đang muốn thúc đẩy quan hệ đồng minh khu vực châu Á – Thái Bình Dương trước hoàn cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang không chắc chắn trong cam kết bảo vệ Nhật Bản và các đồng minh châu Á khác.