Pháp thừa nhận triển khai lực lượng đặc biệt ở Libya

ANTĐ - Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le Foll đã xác nhận rằng, binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của nước này đang có mặt tại Libya.

Pháp đã phải thừa nhận có lính đặc nhiệm ở Libya

Tuy nhiên, phát ngôn viên trên đã từ chối xác nhận thông tin về cái chết của 2 binh sĩ Pháp, sau khi trực thăng chở họ bị các chiến binh bắn hạ ở ngoại ô Benghazi vào hôm 17-7.

“Tất nhiên, các lực lượng đặc biệt của Pháp đang có mặt tại đó, để chắc chắn rằng Pháp hiện diện ở mọi nơi trong cuộc chiến chống khủng bố”, phát ngôn viên Le Foll bày tỏ.

Ngoài ra, ông Le Foll cho biết thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đang ở Mỹ để bàn bạc về cách thức phối hợp trong cuộc tấn công IS ở thành phố Mosul (Iraq).

Sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát thành phố ven biển Sirte của Libya vào cuối năm 2015, Anh và Italy đã đưa các lực lượng đặc biệt tới Libya. Trong khi đó, Mỹ và Pháp cũng được cho là đưa các đội đặc nhiệm đến đây, song họ chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều này.