Pháp tăng cường an ninh cho nhà ga, tàu hỏa

ANTĐ - Ngày 3-4, Chủ tịch Công ty đường sắt Quốc gia Pháp Guillaume Pepy cho biết, sẽ tăng cường cảnh sát vũ trang mặc thường phục tuần tra trên các chuyến tàu hỏa, nhà ga, trong đó cho phép lực lượng này có quyền được nổ súng đối với những đối tượng khủng bố nhằm đảm bảo an ninh trước những nguy cơ tấn công khủng bố tiếp tục xảy ra với Pháp cũng như toàn châu Âu.

Pháp tăng cường an ninh cho nhà ga, tàu hỏa ảnh 1Pháp tăng cường an ninh tại các nhà ga tàu hỏa sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris 

Phát biểu trên truyền hình iTele hôm 3-4, ông Pepy cho hay, khoảng 3.000 nhân viên an ninh sẽ được lựa chọn và đào tạo cho nhiệm vụ này và 40.000 camera an ninh hiện đại, có khả năng phát hiện những trường hợp nghi ngờ, tái tạo khuôn mặt và hành động khả nghi, sẽ được lắp trên các toa tàu, sân ga rồi kết nối với trung tâm kiểm soát an ninh của ngành đường sắt.

Ngoài ra, các cửa an ninh sân ga sẽ được trang bị thêm nhiều thiết bị phát hiện bom, mìn và các chất gây nổ khác. Trong mùa hè năm nay, đường sắt Pháp cũng triển khai thêm 30 chó nghiệp vụ giúp lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của hành khách.