Pháp nghiên cứu cơ thể một nữ quý tộc... 359 tuổi

ANTĐ - Các nhà khoa học Pháp vừa tiến hành nghiên cứu trên cơ thể được bảo quản rất đặc biệt của một phụ nữ từ thế kỷ 17. Cơ thể này được tìm thấy ở thành phố Rennes, phía tây bắc Pháp.

Cơ thể tồn tại 359 năm mà vẫn giữ nguyên được mô mềm và các cơ quan nội tạng

Các nhà khoa học Pháp nói họ tin là phần cơ thể còn lại dài 1,45 m là của bà Louise de Quengo – một nữ quý tộc đã mất hồi năm 1656. Điều đó có nghĩa là cơ thể này đã được bảo quản 359 tuổi, mà vẫn giữ nguyên vẹn rất tốt.

“Chúng tôi đã lấy được mô mềm và các bộ phận để nghiên cứu. Đây quả là điều chưa từng có trong khảo cổ học”, bác sỹ pháp y Fabrice Dedouit bày tỏ.

Cơ thể của người phụ nữ nói trên được tìm thấy hồi năm 2014, trong trạng thái vẫn đội mũ và đeo giày. Địa điểm tìm thấy cơ thể trên là một công trường xây dựng.

Đội ngũ bác sỹ pháp y nói rằng quy trình khám nghiệm tử thi và quét cho thấy “những viên sỏi thận đáng kể” và “tình trạng dính phổi” ở cơ thể 359 tuổi.

Các bác sỹ cũng lấy ra được trái tim của người phụ nữ sau những nỗ lực phẫu thuật.

Người phụ nữ được cho là ở khoảng tuổi 60 khi bà qua đời. 

Người ta còn phát hiện ra trái tim của ông Toussaint de Perrein – người được cho là chồng của bà Louise de Quengo - ở trong một chiếc hũ hình tim ở gần đó.

Ngoài ra, còn có khoảng 800 ngôi mộ khác ở địa điểm khai quật, nhưng trong đó chỉ là những bộ xương chứ không được nguyên vẹn như cơ thể kể trên.

Các nhà khoa học cho biết thêm là quần áo trên cơ thể hơn 300 năm tuổi đã được khôi phục và có thể mang ra trưng bày.