Chỉ thiếu trách nhiệm

Chỉ thiếu trách nhiệm

ANTĐ - Trong báo cáo “Triển vọng Phát triển châu Á”, Ngân hàng Phát triển châu Á tỏ ra khá dè dặt trong việc dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giám đốc quốc gia của ngân hàng này cho rằng, không thể chỉ dựa vào số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa để đánh giá, quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thông qua mô hình và năng lực quản trị.
Ngăn ngừa đại lý bảo hiểm trục lợi

Ngăn ngừa đại lý bảo hiểm trục lợi

ANTĐ - Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, tại Việt Nam, 90% đại lý bảo hiểm hoạt động bán thời gian và tỷ lệ đại lý bỏ việc, trục lợi cao. Ngoài nguyên nhân khung pháp lý đối với hành vi này chưa được hoàn thiện, thì còn do doanh nghiệp bảo hiểm chưa tuân thủ quy trình kiểm tra đại lý định kỳ. 
UBND tỉnh Tiền Giang từ chối khoản “viện trợ” 10 tỷ USD: Xin lỗi, mời bác đi chỗ khác chơi!

UBND tỉnh Tiền Giang từ chối khoản “viện trợ” 10 tỷ USD: Xin lỗi, mời bác đi chỗ khác chơi!

ANTĐ - Khoản viện trợ này xuất phát từ ông Paul Lê Hùng - Đại diện châu Á của Tập đoàn Diamond Access Inc. Trong thư ngỏ kèm một bộ “hồ sơ”, ông Hùng nói rằng, vì mục đích nhân đạo, đã cung cấp nguồn vốn tương tự cho hơn 20 quốc gia trên thế giới và các tiểu bang ở Mỹ: “Hiện tập đoàn này muốn tài trợ trực tiếp vào các dự án an sinh xã hội như giao thông, cảng biển, phi trường, trường học, xóa đói giảm nghèo... nhằm mục đích xây dựng Việt Nam giàu mạnh, tốt đẹp hơn (!?). Nếu được chấp thuận, nguồn vốn này sẽ được chuyển về Việt Nam trong vòng 30 ngày, mỗi năm 10 tỉ USD. 
Ngăn ngừa lãng phí trong đầu tư công

Ngăn ngừa lãng phí trong đầu tư công

ANTĐ - Chiều 18-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư công và dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Theo đó, các ĐBQH đề nghị, cần lấp khoảng trống trong quản lý đầu tư công, ngăn chặn bằng được lãng phí, thất thoát. 
Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt

Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt

ANTĐ - Tại hội nghị công bố báo cáo “Dự báo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và các khuyến nghị pháp lý” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 22-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến cáo, Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể bắt đầu thâm hụt từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt năm 2034 nếu không có thay đổi kịp thời về mặt chính sách. 
VAMC, chìa khóa vạn năng?

VAMC, chìa khóa vạn năng?

ANTĐ - Sau bao mong đợi, ngày 26-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ khai trương hoạt động Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Đây chính là công cụ quan trọng để giải quyết “khối u” tài chính - nợ xấu tại các ngân hàng. Được thành lập theo theo Quyết định số 1459 ngày 27-6 của Thống đốc NHNN Việt Nam; VAMC là doanh nghiệp đặc thù do Nhà nước sở hữu 100% vốn, chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát trực tiếp của NHNN Việt Nam.  

Tăng nhanh kim ngạch thương mại điện tử

Tăng nhanh kim ngạch thương mại điện tử

ANTĐ - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại hội nghị phổ biến Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, diễn ra ngày 21-6. 
Vì sao mua nhà ở xã hội không được hỗ trợ lãi suất?

Vì sao mua nhà ở xã hội không được hỗ trợ lãi suất?

ANTĐ - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời điểm này, chưa có đủ cơ sở pháp lý để đưa việc mua bán nhà ở xã hội vào đối tượng được cho vay với lãi suất ưu đãi, NHNN sẽ bổ sung khi quy định pháp luật cho phép.
“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội trước phương án mà dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó có phương án quy định hợp đồng, giao dịch về nhà đất được "thực hiện theo nhu cầu của các bên" (mà không phải là bắt buộc như quy định hiện hành).
Xoay xở giữa “rừng” luật

Xoay xở giữa “rừng” luật

ANTĐ - Hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp quá nhiều, không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý Nhà nước. Đó là nhận định của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế (Bộ Tư pháp). Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận xét của một thành viên Chính phủ tại lễ công bố Chỉ số cải cách hành chính khi cho rằng, người dân và doanh nghiệp chưa thể hài lòng về thủ tục hành chính, trong đó nhiều thủ tục chưa công khai, minh bạch.

Triển khai Dự án trợ giúp pháp lý cho người lao động

Triển khai Dự án trợ giúp pháp lý cho người lao động

ANTĐ - Sáng 7-1, Báo Lao Động đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng Tư vấn pháp luật (Văn phòng TVPL) và triển khai Dự án “Báo Lao Động tham gia thúc đẩy các cơ hội TVPL, trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người lao động’’.
Không thể thiếu đồng lòng

Không thể thiếu đồng lòng

ANTĐ - Báo cáo “Môi trường kinh doanh 2013: Các quy định thuận lợi hơn cho doanh nghiệp” do một thành viên của Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy, với tổng cộng 18 cải cách về thể chế và pháp lý trong 8/10 lĩnh vực, mức độ thuận lợi kinh doanh của Việt Nam được xếp hạng 99/185 nền kinh tế được khảo sát. Một trong những “điểm sáng” trong môi trường kinh doanh là sự cải thiện tiêu chí về thương mại quốc tế với thứ hạng 74/185. Điều này được chứng minh rõ nét khi kinh tế toàn cầu suy thoái, xuất khẩu của nhiều nước giảm sút, riêng Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng xuất khẩu.

“Quả đấm thép” hoen gỉ

“Quả đấm thép” hoen gỉ

ANTĐ - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ đã khẳng định quan điểm đối với những sai phạm tại các doanh nghiệp Nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước không riêng gì Vinashin và Vinalines, nếu để xảy ra sai phạm thì đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Trên nghị trường Quốc hội những phát biểu thẳng thắn và mạnh mẽ của các đại biểu không chỉ “nóng” xung quanh vụ việc hàng nghìn tỷ đồng đổ xuống biển, mà còn bày tỏ nỗi lo ngại của cử tri về những “lỗ hổng” rất lớn trong quản lý các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước những “quả đấm thép”.

Những chiêu lừa từ hợp đồng đặt cọc

Những chiêu lừa từ hợp đồng đặt cọc

ANTĐ - Hiện nay, khi giao dịch bất động sản hay bất cứ tài sản có giá trị nào người mua và người bán thường ký hợp đồng đặt cọc. Hợp đồng này có thể viết tay hoặc công chứng tuỳ vào sự lựa chọn của các bên. Tuy nhiên không ít người mua đã bị ăn quả lừa bởi chính những hợp đồng đặt cọc kiểu này…

Kinh doanh gas “lỗi” phép,  bị phạt 10 triệu đồng

Kinh doanh gas “lỗi” phép, bị phạt 10 triệu đồng

ANTĐ - Khoảng 9h30 ngày 5-3, tổ công tác Đội QLTT cơ động số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra hành chính cửa hàng kinh doanh gas tại 41 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT xác định trong cửa hàng này có nhiều bếp gas và bình gas của nhiều hãng khác nhau, nhưng giấy phép của cửa hàng lại không hợp lệ.