Tiền Giang

"Yêu râu xanh" sát hại bé gái 9 tuổi rồi giở trò đồi bại tại vườn thanh long

ANTD.VN - Nhìn thấy bé gái 9 tuổi, “yêu râu xanh” nổi cơn dục vọng, ra tay giết chết nạn nhân rồi giở trò đồi bại với cháu bé tại vườn thanh long.

Chiều 15- 9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt đối tượng Phan Văn Mừng (38 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Phan Văn Mừng 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo giáp ranh ấp 3, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đi thăm vườn thanh long. Họ bất ngờ phát hiện một bé gái nằm chết ngay khu vườn, xung quanh có những dấu vết lạ, sự việc được trình báo tới Công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an có mặt khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là em Nguyễn Thị Kim Ng. (SN 2007, học sinh lớp 3) nhà ấp Bình Long, xã Thanh Bình. Từ chứng cứ thu thập được ở hiện trường và điều tra, đến trưa cùng ngày cơ quan CSĐT hình sự công an Tiền Giang quyết định bắt giữ nghi can Phan Văn Mừng điều tra vụ án. 

Theo gia đình nạn nhân, phát hiện cháu Kim Ng vắng nhà ban đêm, cha mẹ cháu đã đi tìm nhiều nơi nhưng không gặp, gia đình định đợi sáng sẽ báo cho Công an để hỗ trợ  tìm kiếm nhưng không ngờ xảy ra vụ việc đau buồn trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mừng khai nhận, tối 14-9, sau khi đi nhậu về thấy em Ng đi một mình nảy sinh ý định đồi bại. Ngay sau khi giết chết nạn nhân, Mừng mới thực hiện hành vi thú tính. Gây án xong, đối tượng còn bình tĩnh mặc quần áo lại cho Ng. rồi về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau tiếp tục đi làm bình thường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.