Yêu đơn phương, chém tử vong bố đẻ ‘người trong mộng’

ANTD.VN - Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thao (SN 1989, trú tại phường Tân Dân, TP Chí Linh, Hải Dương) về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 18-1, Công an TP Chí Linh nhận tin báo về vụ trọng án xảy ra tại khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân; nạn nhân là anh P.Đ.T (SN 1975, trú tại khu dân cơ Giang Thượng).

Đối  tượng Thao

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Thao; và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại nhà tắm của gia đình.

Đáng chú ý khi lực lượng Công an phong tỏa, áp sát nhà Thao, đối tượng cố thủ trong phòng vệ sinh, cầm dao trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Sau khoảng 30 phút kiên trì vận động, lực lượng Công an đã buộc Thao tự nguyện buông dao.

Tài liệu CQĐT thu thập cho thấy, Phạm Văn Thao đang sinh sống cùng bố, còn mẹ anh ta xuất cảnh ra nước ngoài lao động mấy năm trước. Đã nhiều lần, Thao gây sự, đe dọa đánh bố đẻ, rồi mang tài sản của nhà đi bán lấy tiền uống rượu.

Thời gian gần đây, gã trai không nghề nghiệp này bỗng nảy sinh tình cảm đơn phương với chị L. (SN 1996, giáo viên), và là con gái của ông P.Đ.T. Dù chưa một lần ngỏ ý với chị L., nhưng Thao lại luôn cho rằng việc chị L. không đồng ý yêu anh ta là do sự ngăn cản của ông T. Vì thế, đối tượng đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của ông T.

Khoảng 15h30 ngày 18-1, Thao mang 2 con dao đến nhà ông T., mục đích nói chuyện liên quan đến tình cảm của anh ta dành cho con gái ông T. Phát hiện Thao mang dao xông vào nhà mình, ông T. cầm điện thoại nói sẽ báo Công an. Không nói không rằng, Thao rút dao đâm liên tiếp vào ngực và bụng nạn nhân. Cố sức chống cự nhưng không được, ông T. đã bị Thao chém gục tại chỗ, dẫn đến tử vong.