Y án tử hình "trùm" giang hồ nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc

ANTD.VN - Ngày 23-8, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đỗ Thanh Sơn (SN 1983, tên thường gọi là Tuấn Em) về 4 tội danh: “giết người”, “giao cấu với trẻ em”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (SN 1955) cũng bị tòa tuyên y án phạt 18 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nói lời sau cùng, Tuấn Em xin HĐXX cho con đường sống, gã giang hồ đất đảo nói: “Bị cáo bị nhiễm HIV, nghiện ma túy nặng, mắt mờ; xin được giảm án để sống những ngày còn lại trong tù”. Tuy nhiên lời cầu xin này không được tòa chấp nhận.

Bị cáo Đỗ Thanh Sơn tại phiên xử phúc thẩm 

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Đỗ Thanh Sơn thể hiện tính chất và mức độ vi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm phải nhiều tội, cố tình truy sát nạn nhân đến cùng, giết nhiều người… nên không còn khả năng giáo dục, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội .

Theo án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 7- 2015, Đỗ Thanh Sơn đến quán bar trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) thì gặp nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996) cùng 4 thanh niên khác. Lúc này, Sơn dùng đèn pin rọi xung quanh quán thì xảy ra mâu thuẫn với Bảo. Khi Sơn chạy xe về, Bảo chở một thanh niên khác đuổi theo thì bị Sơn dùng cây đánh vào đầu gây thương tích.

Ngày hôm sau, Sơn đến một quán khác trên địa bàn thị trấn Dương Đông thì gặp nhóm Bảo đánh vào đầu Sơn gây thương tích. Từ đó, Sơn nuôi ý định giết Bảo trả thù. Khoảng giữa tháng 7- 2015, thông qua một người quen Sơn gặp người tên Hào (không rõ lai lịch) ở Campuchia và nhờ người này mua khẩu súng K59 và 7 viên đạn giá 15 triệu đồng. Khi có súng, trong lúc đang trên đường đi chơi, Sơn gặp Bảo liền rượt bắn Bảo nhưng không trúng.

Sợ con mình bị “giang hồ” truy giết, ngày hôm sau, cha của Bảo đến gặp Sơn xin bồi thường tiền thuốc bị Bảo đánh trước đó là 10 triệu đồng để Sơn bỏ qua. Đêm 25-7-2015, gặp lại Bảo tại một quán bar, Sơn về nhà lấy khẩu súng định quay lại giết Bảo, nhưng khi kiểm tra thì súng bị hư. Sau đó, Sơn gặp Ong Minh Phụng, xin đổi khẩu súng khác cùng hộp đạn 42 viên để phòng thân.

Bị cáo trong vụ nổ súng bắn chết 2 người trên đất đảo không thoát án tử 

Khoảng 21h ngày 1-8-2015, Sơn lắp 4 viên đạn vào ổ súng rồi giấu vào người và thủ thêm một cây dao tự chế bỏ vào cốp xe rồi chạy đến quán bar tìm Bảo trả thù. Tại đây Sơn gặp Bảo, nên điện thoại kêu Nguyễn Trọng Nghĩa đến cùng Sơn đi vào trong quán. Sơn kêu Nghĩa ra mở cốp xe lấy dao tự chế vào để chém Bảo.

Khi phát hiện Bảo từ trong quán đi ra, liền đó Sơn nắm cổ áo kéo lại. Lúc này, Bảo lấy dao nhọn đâm vào người Sơn, Nghĩa liền lấy dao tự chế chém vào lưng Bảo nhiều nhát, Bảo bỏ chạy ra ngoài thị bị Sơn dùng súng bắn Bảo nhưng bị lạc đạn trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1985) khiến chị này tử vong tại chỗ. Lúc này, Bảo tiếp tục bỏ chạy ra trước cổng thì bị té, Sơn dùng súng đánh và dùng chân đá, còn Nghĩa dùng dao tự chế chém nhiều cái vào lưng cho đến khi Bảo tử vong.

Sau khi gây án, Nghĩa chở Sơn chạy về nhà trọ. Tại đây, Sơn gặp Phan Thanh Giang  và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2000 người yêu của Sơn) cho biết đã bắn chết Bảo. Lúc này, Sơn kêu Ngân cùng y trốn vào đất liền. Đến ngày 4-8-2015, sau khi phát hiện lực lượng bao vây kêu gọi đầu hàng, Sơn đã dùng súng bắn vào ngực tự tử, viên đạn xuyên qua người Sơn trúng vào ngực Ngân gây thương tích 34%.

Sau đó cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến ngày 13-8, Sơn và Ngân đã bình phục, sau đó di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra. Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân lúc chung sống cùng Tuấn Em chưa đủ 16 tuổi, nên Tuấn Em còn bị buộc vào tội “giao cấu với trẻ em”.

Bên cạnh đó, khi bắt giữ, tại hiện trường, Công an còn thu giữ 2 bịch nylon bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể dạng rắn, qua giám định, xác định đó là ma túy đá. Từ kết quả trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Sơn thêm tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy và giao cấu với trẻ em”.

Liên quan trong vụ án, trước đó xử sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang còn tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trọng Nghĩa 13 năm tù vì tội “giết người”; Ông Minh Phụng bị tuyên 5 năm tù vì tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “không tố giác tội phạm”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 2 năm tù vì tội “che giấu tội phạm, “không tố giác tội phạm” và tội danh “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.