Y án sơ thẩm vì bị cáo không chứng minh được tình tiết giảm nhẹ

ANTD.VN -  Cho rằng mức án sơ thẩm quá cao đối với hành vi phạm tội của mình, Đỗ Công Năm và Đỗ Minh Hoan đã làm đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 26-6, cả hai bị cáo không chứng minh được tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm...

Hai bị cáo Hoan và Năm tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào ngày 26-6

Sau khi thụ lý đơn kháng cáo của các bị cáo Đỗ Công Năm và Đỗ Minh Hoan bị TAND huyện Chương Mỹ xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 26-6, HĐXX phúc thẩm vụ án hình sự (Toà án nhân dân TP Hà Nội) đã mở phiên toà phúc thẩm.

Trước đó, ngày 11-4, TAND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt các bị cáo gồm: Đặng Trần Nghĩa 8 năm 6 tháng tù; Đỗ Công Năm 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Viết Chiều 8 năm 6 tháng tù; Đỗ Minh Hoan 5 năm tù và Nguyễn Hữu Ngọc 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Nguyễn Văn Nam cũng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, không đồng tình với bản án trên, các bị cáo Đỗ Công Năm và Đỗ Minh Hoan đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung của bản án sơ thẩm, rạng sáng 9-2-2016, Đặng Trần Nghĩa (SN 1997, ở xã Hợp Đồng) và Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1990, ở xã Quảng Bị), cùng huyện Chương Mỹ qua thôn Tiên Ân, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ thấy có 2 chiếc xe máy để trong sân nhà anh Nguyễn Đình Sáu. Nghĩa bảo Ngọc đứng ngoài cảnh giới để đối tượng lẻn vào trộm cắp chiếc xe máy Sirius BKS: 30L – 4663, đem bán được 3 triệu đồng.

Ngoài vụ trên, 23h 30 phút ngày 25-5-2016, Nghĩa cùng Đỗ Công Năm (SN 1970, ở xã Tốt Động) và Nguyễn Viết Chiều (SN 1995, ở xã Hợp Đồng) cùng huyện Chương Mỹ đi xe máy đến khu vực tổ 2, xã Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu nhà trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Lý, Năm và Chiều đứng ngoài cảnh giới cho Ngọc dùng vam phá khoá điện, lấy đi chiếc xe máy Wave Anpha BKS: 29X1 – 236.83 của anh Nguyễn Hữu Hậu. Hai ngày sau (27-5), Nghĩa mang đến một cửa hàng xe máy trên địa bàn quận Hà Đông cầm cố được 3 triệu đồng, rồi chia nhau tiền ăn tiêu.

Tương tự, đêm 17-6-2016, Nghĩa, Năm, Chiều và Nguyễn Hữu Ngọc đi xe máy đến thôn Ninh Sơn (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Tại đây, Năm và Nghĩa trèo tường vào nhà anh Đào Xuân Mạnh, trộm cắp chiếc xe máy Exciter BKS: 29V7 – 165.39, sau đó tháo BKS mang về nhà Nghĩa cất giấu.

Sáng hôm sau, Năm gọi điện cho Nguyễn Văn Nam (SN 1989, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ. Nam đồng ý mua chiếc xe máy trên với giá 6 triệu đồng.

Với vai trò là đối tượng đầu vụ, Đặng Trần Nghĩa còn tham gia với các bị cáo trên và Đỗ Minh Hoan (SN 1965, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ), gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Sau khi nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy trên địa bàn huyện Chương Mỹ do Đặng Trần Nghĩa cầm đầu bị triệt phá, cơ quan tiến hành tố tụng đã nhanh chóng làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, đồng thời đưa vụ án ra xét xử...

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Đỗ Công Năm và Đỗ Minh Hoan đã không đưa ra được các tình tiết chứng minh để giảm nhẹ hình phạt như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên. Sau khi nghiên cứu toàn bộ nội dung có trong hồ sơ vụ án, lời khai cũng như nội dung kháng cáo của các bị cáo, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.