Xung quanh clip "người đàn ông bị tố bạo hành vợ, bạo hành con"

ANTD.VN - Những ngày gần đây, 1 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội (Facebook) kèm theo câu chuyện của một người bố bạo hành vợ, con, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông H bị vợ quay clip tố thường xuyên bạo hành vợ, con rồi phát tán trên mạng xã hội

Danh tính người đàn ông trong clip được cho là bạo hành vợ, con được xác định là ông Lê Trung H (ở phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn clip được đăng tải kèm theo nội dung, ông H là người chồng vô trách nhiệm, thường xuyên đánh đập vợ con. Đã thế, mới đây, người đàn ông này còn túm tóc, đánh đập con như đạp vào sườn, bụng…

Theo tìm hiểu, clip được quay bởi chị Đặng Thị Thu H - người mẹ của hai cháu bé. Bà H cũng có lần bị chồng đánh và phải lên trình báo CAP Bách Khoa. Tuy nhiên, dù sau đó cơ quan chức năng đã can thiệp nhưng mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng vẫn không giảm bớt. Bức xúc, bà H đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Sau khi clip kèm nội dung nêu trên được đăng tải, rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ và hầu hết đều không đồng tình với của ông H. Trao đổi với PV ANTĐ về câu chuyện này, ông Lê Trung H xác nhận: “Người trong clip đúng là tôi nhưng nội dung cho rằng tôi là ông bố đánh vợ, con là không đúng sự thật. Hai vợ chồng tôi đã sống ly thân 9 năm nay. Tôi không hề bồ bịch, còn việc tôi đánh con như trong clip bắt nguồn từ chuyện 2 con chó".

Ông H kể, mới đây vợ ông mang 2 con chó về nhà nuôi dẫn tới chúng đã tiểu tiện lên chính chiếc giường của con gái nằm khiến ông rất bực bội, không muốn cho vợ con nuôi chó nữa. "Mùa này lông chó đang rụng, hít vào rất độc, tôi mang ga giường của các con lên máy để giặt. Lúc sau, lên phơi đồ thì thấy phân chó dính đầy bên trong, quá bực tức tôi xuống mắng vợ. Thấy thế các con tôi đã cãi lại, sẵn bực tức trong người tôi mới tát con 2-3 cái và chỉ có như vậy thôi", ông H thuật lại.

Cũng theo ông H, vợ chồng ông kết hôn vào năm 2000, những năm đầu vợ chồng sống khá hòa thuận nhưng chỉ vài năm sau thì giữa 2 người bắt đầu có nhiều sứt mẻ. Đã 9 năm nay, hai vợ chồng ông H gần như ly thân và mới đây tòa án đã gọi cả hai ra để giải quyết thủ tục ly hôn.

“Do lục đục nên vợ chồng tôi cũng không hay nói chuyện với nhau. Chính vì thế việc chăm sóc các con cũng mạnh ai nấy làm. Bản thân tôi nhiều hôm đi họp phụ huynh cho hai cháu, tôi cứ như con thoi phải chạy đi chạy lại rất vất vả. Giờ tôi chỉ muốn cô ấy ký vào đơn ly dị để giải thoát cho cả hai", ông H nói.

“Về nội dung trên mạng xã hội nói tôi không muốn nuôi con, nếu ly hôn sẽ giao hết cho vợ là không đúng. Hiện TAND quận Hai Bà Trưng vẫn giữ hồ sơ của chúng tôi. Trong đó, tôi nêu rõ tài sản chung của hai vợ chồng tôi để lại cho cô ấy hết và tôi nhận nuôi cả hai con gái” ông H. chia sẻ.

Theo những người dân sống gần gia đình ông H cho biết, ông H là người lành hiền, tốt tính. Bà Trần Thị T (hàng xóm nhà ông H) cho biết: “Việc trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh ông ấy đánh con khiến cho chúng tôi bất ngờ. Có lẽ, có chuyện gì bức xúc khiến ông H bực tức nên mới như vậy chứ bản chất ông ấy là người tốt”.

Cùng với những nhận định trên, đại diện tổ dân phố nơi ông H. đang cư trú nhận xét: "Ông H. là người hiền lành, yêu thương con cái. Về phần vợ ông H. cũng chưa có điều tiếng gì. Bà H. cũng không phải là người ham mê cờ bạc, hay cầm cố tài sản của gia đình như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên trong cuộc sống giữa hai vợ chồng lại thường xảy ra mâu thuẫn khiến chính quyền địa phương nhiều lần phải can thiệp, hòa giải".

Trung tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng CAP Bách Khoa thông tin thêm, vợ chồng ông H có mâu thuẫn từ lâu. Cách đây 2-3 tháng, ông H có tường trình về vệc bị cháu vợ tấn công sau khi hai vợ chồng to tiếng. Sự việc này xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và đang được cơ quan công an thụ lý điều tra. Đối với thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà H bị chồng đánh thâm tím miệng hiện CAP chưa có cơ sở chính xác để kết luận.

Cũng theo Trưởng CAP Bách Khoa, khoảng 5-6 tháng trước, giữa ông H và vợ xảy ra xô xát. Không giữ được bình tĩnh, ông H tát vợ và bị CAP lập biên bản, sau đó bàn giao toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng xử lý phạt hành chính. Đối với hành vi ông H đánh con và bị vợ quay clip tung lên mạng, CAP cũng đã mời ông ta lên làm việc. Xét thấy chưa đến mức độ nghiêm trọng, CAP chỉ lập biên bản ngăn chặn và nghiêm khắc cảnh cáo.