“Xử nhau” vì... nhìn đểu, người thiệt mạng, kẻ vào tù

ANTĐ - Ngày 24-7, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm xảy ra tại khu vực Hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Bị cáo Đỗ Chí Hoàn (SN 1984), trú tại thôn 7, xã Đắk Ndrót bị truy tố về tội giết người; Đỗ Văn Hưởng (SN 1988), trú tại xã Đắk N’rót bị truy tố về tội che giấu tội phạm; Nguyễn Tấn Sỹ (SN 1994), trú tại xã Đắk Lao và Nguyễn Hoàng Hạnh (SN 1993), trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.  

Theo cáo trạng, 22h30 ngày 15-1, sau khi đi hát cùng bạn tại khu vực Hồ Tây thuộc thị trấn Đắk Mil, Đỗ Chí Hoàn và Nguyễn Văn Luân (SN 1993, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi bộ dọc theo bờ hồ về nhà thì gặp nhóm gồm 7 thanh niên đi ngược chiều.

Các đối tượng tại phiên tòa
Thấy Hoàn và Luân đi qua, Nguyễn Tấn Sỹ chỉ tay rồi nói: “Thằng kia, sao nhìn đểu tao”, Luân trả lời “có mắt thì nhìn”. Nghe vậy, Sỹ và Nguyễn Hoàng Anh (SN 1995, trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) liền dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu và người Luân để "dạy cho bài học". 
Trên đường về thấy 2 nhóm thanh niên đánh nhau, chị Nguyễn Thị Kim Anh, chủ nhà nơi Luân thuê ở trọ, chạy đến can ngăn nhưng Nguyễn Hoàng Hạnh vẫn tiếp tục xông vào đánh Luân. Sau khi 2 vợ chồng chị Kim Anh van xin, các đối tượng mới để Luân về nhà. Trong lúc Luân về nhà thì Nguyễn Hoàng Hạnh và Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục dùng tay đánh Đỗ Chí Hoàn. 
Sau khi điện thoại cho em trai là Đỗ Văn Hưởng lên ứng cứu, Hoàn rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm vào ngực và người của Hoàng Anh. Thấy vậy nhóm của Hoàng Anh xông vào đánh, Hoàn dùng bình xịt hơi cay rồi cùng với Hưởng đuổi đánh các thành viên trong nhóm của Hoàng Anh. 
Hậu quả, Hoàng Anh chết trước khi đưa đến bệnh viện huyện Đắk Mil, Nguyễn Hoàng Hạnh bị thương tích 2%, Nguyễn Văn Luân bị thương tích 4%. Sau khi gây án, trên đường về Đỗ Chí Hoàn nói với Đỗ Văn Hưởng việc mình đâm Nguyễn Hoàng Anh, không những không trình báo sự việc trên cho cơ quan chức năng mà Đỗ Văn Hưởng cất giấu dao và bình xịt hơi cay giúp anh trai. Sau khi gây án các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và những người liên quan cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Chí Hoàn 8 năm tù giam về tội giết người, bị cáo Đỗ Văn Hưởng 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm, bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ và Nguyễn Hoàng Hạnh, mỗi bị cáo 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 112 triệu đồng.