Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đua xe trái phép

ANTD.VN - Chiều 11-12, các đơn vị trong CATP Hà Nội bắt đầu triển khai phương án đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước khi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa 2 đội tuyển Việt Nam - Malaysia diễn ra...

13h chiều nay (11-12), các lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, quận, huyện đã đồng loạt tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Lực lượng Cảnh sát 141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội cho biết: “Thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT của Giám đốc CATP Hà Nội trong đợt diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải AFF Suzuki CUP 2018, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị của CATP như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện và Công an các phường, cùng với liên quân 141 tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tập trung phát hiện và trấn áp tội phạm, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong ngày 11-12, diễn ra trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng CATP ứng trực 100% quân số, đồng thời huy động tăng cường lực lượng cắm chốt tại các địa điểm phức tạp, áp dụng các biện pháp mạnh, phối hợp chặt chẽ tổ chức phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo cho người hâm mộ cổ vũ bóng đá trong trật tự, an toàn”.

Các tổ công tác của Công an Hà Nội kiểm tra trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để các đối tượng quá khích có cơ hội gây rối trật tự công cộng

Cùng với đó, các phương án bảo vệ trong và sau khi trận đấu kết thúc đã được các lực lượng phổ biến và tổ chức triển khai tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Với liên quân 141, các tổ công tác tổ chức làm nhiệm vụ tại các ngã 3, ngã 4 của thành phố từ chiều 11-12 cho đến 5h ngày 12-12. Các tổ công tác tập trung kiểm tra những đối tượng có hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, tụ tập thành đoàn có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC trên đường phố, tàng trữ vũ khí, ma túy hoặc vật liệu nổ....

Lực lượng CATP phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh tại khu vực quận Hoàn Kiếm sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết: "Phòng CSHS cùng với các đơn vị chức năng của CATP kiên quyết bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đông người để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng".