Xử lý kinh doanh trái phép "bóng cười" (1): Những "điểm nóng" đã hạ nhiệt

ANTD.VN - Thời điểm hiện tại, ở những tụ điểm từng một thời nở rộ hiện tượng mua bán, sử dụng “bóng cười” như Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Buồm, Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) hay các quán cà phê, bar trên địa bàn TP Hà Nội giờ rất khó để bắt gặp hình ảnh nam thanh nữ tú ngang nhiên sử dụng “khí cười”…

Xử lý kinh doanh trái phép "bóng cười" (1): Những "điểm nóng" đã hạ nhiệt ảnh 1Lực lượng chức năng thu giữ bình khí N20 tại quán Aroi, phường Bồ Đề, đêm 8-5

Uống cà phê bắt… “bóng cười”

Trung tá Đào Hồng Dương, Trưởng CAP Bồ Đề, quận Long Biên, cho biết, đơn vị đã khá kỳ công để có thể  phục bắt quả tang hành vi kinh doanh “bóng cười” trái phép tại quán cà phê Aroi, địa chỉ tại ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ ngày 8-5 vừa qua. Từ đầu năm 2017, CAP Bồ Đề nắm bắt được hiện tượng tụ tập sử dụng, mua bán “”khí cười”” ở quán cà phê 5 tầng này.

Thời điểm sầm uất nhất, từ tầng 1 đến tầng 3, rồi cả vỉa hè của quán la liệt khách - đa phần người trẻ - ôm bóng bay và… cười. Một thời gian sau, khi chủ trương nghiêm cấm hành vi kinh doanh “”khí cười”” trái phép, không phép được thông báo đến các tổ chức, cá nhân, quán Aroi không dám ngang nhiên vi phạm mà chuyển sang hình thức… du kích. Nhà kho, khu bếp trên tầng 4, tầng 5 bị biến thành nơi cất giữ các bình khí; khách có nhu cầu… cười sẽ được bố trí lên tầng, vào các phòng kín và chủ yếu tập trung về khuya.

Ngày 8-5, từ 16h, trinh sát hình sự CAP Bồ Đề cùng cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 đã có mặt ở một số tầng ở quán Aroi, trong vai những vị khách uống cà phê. “Ngồi không hay uống ít quá dễ bị nghi ngờ, hết lipton đến chanh tươi, cuối cùng trinh sát phải chọn cà phê để có thể giám sát, nắm chắc quy luật kinh doanh “”khí cười”” ở tụ điểm này”, Trung tá Đào Hồng Dương nhớ lại.

Để rồi mỗi cán bộ chiến sĩ sau chừng 3 ly cà phê đen đá, mãi đến 21h cùng ngày, hành vi vi phạm mới bị bắt quả tang. Các khách và chủ quán bất ngờ khi những “vị khách” ngồi suốt từ chiều xuất trình giấy tờ và yêu cầu sự hợp tác. Ba bình chứa khí N2O dùng để bơm phục vụ bán cho khách, cùng nhiều gói chứa bóng bay chưa qua sử dụng bị phát hiện, thu giữ. Chủ quán Aroi bị lập biên bản, xử phạt hành chính tối đa các lỗi vi phạm. 

Xử lý kinh doanh trái phép “bóng cười” là trọng tâm công tác được Công an TP Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng các cấp chính quyền cơ sở quyết liệt triển khai, từ đầu năm 2017 đến nay.

Quá trình trinh sát kỳ công không kém là kế hoạch bắt quả tang hành vi kinh doanh “”khí cười”” trái phép tại quán bar N.N, phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, do CAQ Ba Đình phối hợp triển khai cùng Đội Quản lý thị trường số 3, hôm cuối tháng 4 vừa qua. Biết “bóng cười” đang bị cấm, chủ quán bar này đã “nhồi” toàn bộ bình khí vào kho rồi khóa trái cửa.

Thời điểm bar đông khách, “bóng cười” không xuất hiện vì  sợ bị lộ. Từ sau 22h, chỉ khách quen mới được chủ bar cho… cười và cũng từ thời điểm này, hệ thống chiếu sáng, âm thanh bên trong được giảm để tránh sự chú ý từ bên ngoài.

Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm bắt dấu hiệu vi phạm kinh doanh; lực lượng liên ngành đã bất ngờ đột kích, phát hiện trong khuôn viên quán diện tích khoảng 100m2 này vương vãi nhiều “bóng cười” và có 31 bình chứa khí N20, hóa chất được sử dụng để bơm vào “bóng cười”. Sau đó, chủ quán bar đã bị áp mức xử phạt hành chính tổng cộng 90 triệu đồng về các lỗi vi phạm.

“Đánh” tận gốc vi phạm

Xử lý kinh doanh trái phép “bóng cười” đang là trọng tâm công tác được Công an TP Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng các cấp chính quyền cơ sở quyết liệt triển khai, từ đầu năm 2017 đến nay.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường cho biết, riêng từ tháng 3-2017 đến nay, các đội địa bàn của Chi cục kiểm tra 34 vụ và đã xử lý 31 vụ; ra quyết định xử phạt hành chính trên 400 triệu đồng; tịch thu trên 150 bình đựng khí N2O và gần 700 quả bóng dùng để bơm “khí cười”.

Tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, ghi nhận ở những tụ điểm từng “nóng” về “bóng cười” như Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Buồm... thời điểm này, hầu như không còn tình trạng công khai sử dụng, mua bán “khí cười”. Chuyển biến tích cực này được Thiếu tá Lại Ngọc Hữu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Môi trường, CAQ Hoàn Kiếm thông tin cụ thể bằng những con số: “41 vụ bị phát hiện, xử lý từ tháng 2-2017 đến nay, trong đó 22 vụ đã hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính. Khoảng 3,7 tấn vỏ bình và khí N20 đã bị thu giữ; qua đó, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính khoảng 250 triệu đồng”.

Cùng với các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trực tiếp, các lực lượng chức năng chủ động nắm bắt, phát hiện và ngăn chặn những thủ đoạn đối phó, biến tướng của các đối tượng kinh doanh “bóng cười”. Trong đó, công tác đấu tranh tập trung vào những “đầu nậu” cung cấp hàng cho các quán bar, cà phê. Sự chủ động nắm bắt tình hình và chuyển hướng đấu tranh kịp thời này đã thu được kết quả tích cực.

Chiều 26-4, Tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đột kích cơ sở kinh doanh của Công ty Vạn Tấn Phát tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thu giữ 14 bình chứa khí N20 trọng lượng 5kg và 20kg, 200 vỏ bình đã qua sử dụng và gần 300 quả bóng bay chưa sử dụng.

Cơ quan chức năng xác định, Vũ Văn Sơn (SN 1984), quê quán Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Vạn Tấn Phát đã thuê địa điểm trên để kinh doanh khí N2O. Địa điểm giao hàng của Công ty Vạn Tấn Phát là các quán bar, cà phê trên địa bàn Hà Nội. 

Cùng thời điểm triệt phá “lò” cung cấp khí N20 trên, các lực lượng thuộc CAQ Hoàn Kiếm bắt quả tang vụ tập kết hàng chục bình khí N2O tại đầu ngõ 73 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam. Nguyễn Tuấn Khôi (29 tuổi, trú ở phố Hai Bà Trưng), khai nhận thường xuyên sang Đông Anh mua “khí cười” về san chiết, bán lại với giá 1,6 triệu đồng/bình. Đáng chú ý, nam thanh niên này từng bị xử phạt về hành vi mua bán “khí cười” trái phép. 

(Còn tiếp)