Xử lý “cò mồi” ở bệnh viện K

(ANTĐ) - 5 “cò mồi” ở bệnh viện K, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, vừa bị lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ, xử lý về hành vi gây mất trật tự công cộng vào sáng qua (17-11).

Xử lý “cò mồi” ở bệnh viện K

(ANTĐ) - 5 “cò mồi” ở bệnh viện K, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, vừa bị lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ, xử lý về hành vi gây mất trật tự công cộng vào sáng qua (17-11).

5 "cò mồi" ở bệnh viên K, bị lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội bắt giữ, xử lý sáng 17-11-2010
5 "cò mồi" ở bệnh viên K, bị lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội bắt giữ, xử lý sáng 17-11-2010

5 “cò” bị cơ quan công an phát hiện, đưa về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội xử lý gồm Nguyễn Đức Hạnh, SN 1953, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Mai Tuyết Hồng Trang, SN 1979, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ; Bùi Thị Hải, SN 1969, trú tại quận Thanh Xuân và Đỗ Thị Oanh, SN 1962, trú tại thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Lan, SN 1966, trú tại phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, các đối tượng này đã chào mời, lôi kéo khách đến bệnh viện K khám bệnh, gây lộn xộn tại khu vực trước cổng bệnh viện, ảnh hưởng tới ANTT chung trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng “cò” ở khu vực bệnh viện K còn lôi kéo, dụ dỗ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đưa cho họ một khoản tiền (200 nghìn đồng), kẹp vào sổ y bạ với lý do làm “thủ tục” để khám cho nhanh. Sau khi bệnh nhân được khám, số “cò” này thu thêm của họ từ 20-30 nghìn đồng/người, tiền công môi giới khám bệnh.

Các đối tượng bị xử lý về hành vi gây mất trật tự công cộng đã hoạt động “cò mồi” khám bệnh tại bệnh viện K được một thời gian. Trong số này có Bùi Thị Hải trước đây từng bán nước ở gần cổng bệnh viện K, khi thấy dịch vụ “cò” phát triển và có vẻ “ăn nên làm ra”, Hải đã bỏ nghề bán nước, quay sang làm “cò” chuyên nghiệp. Hiện lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng trên về hành vi gây mất trật tự công cộng và tiếp tục phát hiện, xử lý kiên quyết hành vi “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại bệnh viện K và nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố.

Hà Trang