Bình Dương

Xông vào phòng trọ, đâm chết địch thủ

ANTD.VN - Ghim guốc sự thù tức đã lâu, mới đây khi nhậu vào, Nhân mang dao và xông vào phòng trọ của đối thủ, đâm chết người.

Công an quận 9, ngày 28/11 cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Danh Nhân (SN 1993, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hiện không có nơi ở cố định), bị tình nghi là hung thủ gây ra vụ giết người ở địa phương mới đây.

Công an quận 9 đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Nhân cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can Danh Nhân khi bị bắt giữ 

Theo thông tin điều tra ban đầu của Công an và khai báo của Nhân cho hay, cách đây chừng 1 tháng khi Nhân đi chơi nhà người bạn tại khu trọ nằm trên đường số 2, khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9, thì bị ông Lý Hoàng K (SN 1970, ngụ tỉnh Cà Mau) và 1 số người chặn đánh. Từ đó Nhân thù tức ông K và chờ cơ hội sẽ trả thù.

Từ trưa đến chiều 27/11 Nhân đi nhậu 2 tăng với 1 số người bạn, tại quận 7 và quận 9. Rượu vào, Nhân nghĩ ngay đến việc tìm ông K trả thù nên đã lén lấy con dao tự chế ở phòng 1 người bạn tại quận 9 giấu trong người, rồi nhờ người bạn tên Phim (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy đến phòng trọ của ông K ở đường số 2 như nói trên.

Khi đến nơi, Phim dừng xe, đứng ngoài chờ. Nhân cầm dao tự chế đi vào phòng trọ ông K. Lúc này, ông K đang nói chuyện điện thoại, bất ngờ bị Nhân phục kích, đâm chém lia lịa. Dù ông K phản ứng lại, nhưng bị Nhân đâm gục tại chỗ. Nhân chạy ra ngoài, lên xe của Phim rồi tẩu thoát.

Ông K được cư dân xóm trọ đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng đến đêm 27/11 thì tử vong. Riêng Nhân được Phim chở về quận 7 ẩn náu, rồi Phim lấy xe máy chạy về Bình Dương, trong cốp có con dao gây án.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an quận 9 vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định Nhân là nghi can gây án nên bắt giữ. Bước đầu Nhân thừa nhận hành vi phạm tội như trên.