Xông vào phòng cấp cứu, dùng hung khí đâm chết người

ANTD.VN - Sau khi hành hung gây thương tích 1 nam thanh niên tại quán karaoke, Nguyện đã cùng đồng bọn kéo đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu dùng hung khí đâm chết nạn nhân.

Chiều 25-3, CAH Tiên Lãng, Hải Phòng đã bắt giữ thành công Vũ Hồng Nguyện (SN 1988, ĐKTT tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh Giết người.

Đối tượng Vũ Hồng Nguyện

Theo tài liệu điều tra, tối 8-8-2015, Vũ Hồng Nguyện đi uống rượu cùng đám bạn gần 10 người, rồi kéo nhau đến quán karaoke ở xã Hùng Thắng. Tại đây, Nguyện gặp nhóm anh Nguyễn Tuấn Đ. (SN 1989, ĐKTT tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Cho rằng anh Đ. “nhìn đểu” mình nên trong quá trình hát, Nguyện nhiều lần sang gõ cửa phòng của nhóm anh Đ. để gây sự. Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm anh Đ. trả tiền đi về, nhưng khi dắt xe máy ra cửa quán, anh Đ. bị Nguyện ném dép, ghế nhựa rồi cùng đồng bọn xông vào đánh bất tỉnh.

Anh Định sau đó được đưa đến cơ sở thuộc Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng, ngay tại địa bàn xã Hùng Thắng để cấp cứu. Tuy nhiên nhóm Vũ Hồng Nguyện vẫn không buông tha. Đối tượng này cùng đồng bọn kéo đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng cấp cứu, đánh đuổi các y bác sĩ và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Nguyện được đồng bọn đưa đi trốn sang Trung Quốc. CAH Tiên Lãng đã xác lập chuyên án, quyết tâm bắt bằng được đối tượng.

Chiều 25-3, CAH Tiên Lãng nhận được thông tin có 2 đối tượng khả nghi thuê trọ tại khu nhà ở phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Số đối tượng này có ý định chờ tập hợp, thu gom chị em phụ nữ để… đưa sang Trung Quốc bán. Một trong 2 đối tượng có nhiều đặc điểm giống Vũ Hồng Nguyện.

Lập tức, tổ công tác CAH Tiên Lãng phối hợp cùng CATP Móng Cái triển khai kế hoạch bao vây, khống chế gọn ghẽ đối tượng nghi vấn, chính là Vũ Hồng Nguyện. Rạng sáng 26-3, tổ công tác CAH Tiên Lãng đã dẫn giải an toàn đối tượng, bàn giao đến đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.