Ngày 31-12, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cam Ranh đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Đoàn Thị Phượng (sinh năm 1984, trú tổ dân phố Phúc Hải, phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh), Lê Thị Phương Ly (sinh năm 1986), Vũ Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1989) và Phan Thanh Thông (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Từ vụ bắt giữ hai người nghiện…
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, khoảng gần 10h ngày 4-11, sau khi nhận được tin báo tại khu vực đoạn giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Tố Hữu, thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, xuất hiện đôi nam nữ có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh đã nhanh chóng lên đường. Khi vừa đến nơi, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy biển số 79C1-19732, chở theo một phụ nữ tháo chạy về phía đường Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi. Khi vừa bắt kịp hai đối tượng khả nghi, tổ công tác yêu cầu họ dừng xe để kiểm tra.
Ma túy tang vật của vụ án bị lực lượng Công an thu giữ.
Vừa dừng xe, trong khi nam thanh niên tỏ vẻ vui cười để “bắt chuyện”, thì người phụ nữ ngồi sau liền móc trong người ra 2 gói nilon (bên trong có chất bột nén màu trắng và 2 bơm kim tiêm chưa sử dụng) lén ném xuống phía sau. Thế nhưng hành vi này của đối tượng đã không qua được các trinh sát nhiều kinh nghiệm. Tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật, đồng thời mời hai người này về trụ sở công an để làm việc.
Tại đây, danh tính hai đối tượng nhanh chóng được làm rõ. Đối tượng điều khiển xe máy tên Phan Thanh Thông và người phụ nữ ngồi sau tên Vũ Thị Ngọc Phượng khai nhận do cả hai đều nghiện ma túy nặng nên khoảng 9h30 cùng ngày, Ngọc Phượng sử dụng điện thoại rủ Thông đi mua ma túy. Đang “ngáp lên ngáp xuống” vì tới cơn nghiện khiến Thông vật vã nhưng khi nói đến ma túy thì y tỉnh táo hẳn nên xách xe máy chạy nhanh đến nhà Ngọc Phượng. Vừa gặp bạn, Ngọc Phượng dùng điện thoại di động gọi điện thoại cho Lê Thị Phương Ly để hỏi mua “hàng”. Ly hẹn Phượng đến khu vực đường Phạm Văn Đồng - Tố Hữu để giao ma túy. Vừa mua được 2 cục heroin (trọng lượng: 1,919 gam) với giá 3,5 triệu đồng, Ngọc Phượng được Thông chở bằng xe máy thì bị tổ công tác thuộc Đội CSĐT tộ phạm về ma túy Công an Tp. Cam Ranh phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.
…đến việc tóm kẻ cầm đầu.
Trước lời khai của các đối tượng, ngay trong trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cam Ranh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Phương Ly. Khi bị bắt, Ly còn giao nộp cho cơ quan công an 13 cục heroin, tổng trọng lượng 11,269 gam. Tiến hành đấu tranh, Ly khai nhận toàn bộ số ma túy nêu trên do Đoàn Thị Phượng đưa cho trước đó để mang bán cho người nghiện, tuy nhiên trong khi chưa tiêu thụ hết “hàng” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. Cam Ranh cũng đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đoàn Thị Phượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan đến đường dây mua bán ma túy này, ngày 23-6 vừa qua, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh cũng đã bất ngờ tập kích một khu nhà trọ ở phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phạm Dương Sơn (sinh năm 1986, quê ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là công nhân xây dựng) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1985, trú tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành đấu tranh, Phương khai nhận đã mua 0,183 gam heroin của Đỗ Thị Tre (sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Yên, thuê trọ ở tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh), là mẹ ruột của Đoàn Thị Phượng. Sau khi chia nhỏ số ma túy thành từng tép, Phương mang đến nhà trọ bán cho Sơn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Đoàn Thị Phượng
Tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà mà Tre thuê trọ ở phường Ba Ngòi, Công an Tp. Cam Ranh phát hiện đối tượng này đang cất giấu trái phép 0,831 gam heroin. Trước chứng cớ không thể chối cãi, Đỗ Thị Tre đã phải tra tay vào còng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, người này lại khai nhận đã trực tiếp vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về địa phương bán cho người nghiện nhưng thực chất số ma túy mà Tre có được để gieo rắc “cái chết trắng” lại được chính người con gái của mình đưa cho mang bán.
Theo Công an Tp. Cam Ranh, năm 2012, Đoàn Thị Phượng bị Tòa án nhân dân Tp. Cam Ranh xử phạt 3,5 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Do Đoàn Thị Phượng nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án. Trong thời gian được hoãn thi hành án, Đoàn Thị Phượng không những không hối cải mà tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi để gieo rắc “cái chết trắng” đến một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn. Cùng năm này, cha ruột của Đoàn Thị Phượng là Đoàn Văn Toại cũng bị Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh xử phạt 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp. Cam Ranh cho biết thêm, phải mất đến gần 2 năm liên tục kiên trì theo dõi, đeo bám thì đường dây mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đã bị triệt phá. Trong khoảng thời gian này, để đánh lạc hướng lực lượng công an, Đoàn Thị Phượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, khi thì đối tượng ở Cam Ranh, có lúc lại ra TP. Nha Trang thuê nhà trọ nhưng vẫn thường xuyên vào Tp. Hồ Chí Minh để mua ma túy. Khi về đến Cam Ranh Đoàn Thị Phượng thường đưa ma túy cho mẹ ruột của mình để bán cho người nghiện. Khi người mẹ của mình bị bắt, Đoàn Thị Phượng tiếp tục lôi kéo Ly vào đường dây của mình để duy trì đường dây của mình.