"Xóa" đường dây cá độ bóng đá qua mạng ineternet với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng

ANTD.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên đến 420 tỷ đồng…

Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, ngày 18-2, tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm Phạm Minh Đức (SN 1987), Nguyễn Viết Thắng (SN 1987) đều trú tại khu 4 - B1, phường Cửa Ông, cùng Dương Đức Dũng (SN 1998, trú tại khu 8, phường Cửa Ông), TP Cẩm Phả, có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Tang vật thu giữ gồm 52,7 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 ô tô nhãn hiệu KIA, BKS: 14A - 357.29 và một số tang vật khác... Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động 3 đối tượng gồm Nguyễn Nhật Công (SN 1989, trú tại khu 8, phường Cửa Ông); Diệp Thế Minh (SN 1989, trú tại khu 3, phường Cửa Ông), TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Trần Mạnh Giao (SN 1991, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra đầu thú.

Đến ngày 20-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (SN 1997, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Đánh bạc”. Quá trình điều tra xác định, số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet lên tới hơn 420 tỷ đồng.