Xịt hơi cay vào phòng karaoke rồi đâm 4 người thương vong

ANTD.VN - Mâu thuẫn tại quán hát karaoke, không nói chuyện được bằng lời Huỳnh Chí Thiện đã dùng dao đâm 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14-9, Huỳnh Chí Thiện (SN 1995, trú tại ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cùng 2 người bạn đi hát karaoke tại ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

Khi ra về, Thiện đi ngang phòng hát của anh Trương Hữu Tấn Thành (SN 2001, trú tại ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) cùng một số bạn (khoảng 10 người) và có hành động xịt hơi cay vào phòng hát làm Thành và các bạn trong phòng sặc hơi cay dẫn đến mâu thuẫn cự cãi đánh nhau. 

Khi mâu thuẫn không nói chuyện được bằng lời, Thiện dùng dao đâm Thành và 3 người trong nhóm của Thành bị thương phải đi cấp cứu; do vết thương quá nặng Thành đã tử vong. Sau khi gây án, Thiện đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan CAH Chợ Gạo đang khẩn trương truy bắt đối tượng Thiện để xử lý theo quy định của pháp luật.