Xin vào giúp việc ở đền để trộm cắp lấy tiền cá độ bóng đá

ANTD.VN - Mải mê cá độ bóng đá trên mạng, nợ nần chồng chất, Cường dạt nhà xin vào phục vụ tại một ngôi đền ở Hà Nội. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, Cường tiếp tục chơi cá độ bóng đá với khoản tiền trộm cắp được của người quản lý đền...

Đối tượng Cường và một số tang vật trong vụ án

Ngày 28-9, cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cao Cường để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một ngôi đền trên địa bàn quận.

Qua mạng xã hội (Facebook) Nguyễn Cao Cường (SN 1992, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), làm quen với “cậu” H. là người quản lý một ngôi đền trên địa bàn quận Ba Đình.

Cường tỷ tê với “cậu” H., hiện anh ta đang rơi vào tình trạng  bi đát, không còn chỗ nương thân nên nhờ giúp đỡ xin vào phục vụ tại ngôi đền nơi “cậu” H. đang quản lý. Từ ngày 1-9, Cường đến ngôi đền trên và bắt đầu giúp việc cho “cậu” H với thỏa thuận mỗi tháng được H. trả 3 triệu đồng.

Ngày 19-9, Cường được “cậu” H. cho đi cùng vào TP. HCM làm việc. Trước khi đi, “cậu” H. đưa chìa khóa chiếc xe SH, mang BKS: 30F8 – 3052 để Cường mang đến bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai. Ngoài ra, “cậu” H. còn đưa cho Cường chìa khóa tủ tầng 3 ngôi đền để Cường mang cất 2 tập tiền (mệnh giá 100.000 đồng và 50.000 đồng).

Ngày 20-9, khi hai người vào đến TP. HCM thì tại đây Cường đã lợi dụng sơ hở trộm cắp của “cậu” H. 14 triệu đồng rồi lấy điện thoại của “cậu” H. chuyển 40 triệu đồng từ tài khoản của cá nhân này vào tài khoản của Cường. Sau đó, Cường đáp máy bay ra Hà Nội.

14h chiều cùng ngày, Cường mang chiếc xe máy SH, BKS: 30F8 – 3052 của “cậu” H. đến cửa hàng cầm đồ tại phố Hàng Bột, Hà Nội cầm được 44 triệu đồng. Đến tối, Cường quay về mở tủ trên tầng 3 của ngôi đền, trộm cắp 3 kiềng và 2 dây chuyền vàng rồi quay lại tiệm cầm đồ trên cầm được 180 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 22-9, Cường trộm cắp tiền cùng một số nhẫn vàng của “cậu” H. rồi mang đến hiệu cầm đồ, cầm cố được gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản có tổng trị giá gần 600 triệu đồng trộm cắp được, Cường đem “nướng” vào cá độ bóng đá qua mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được đơn trình báo của bị hại, CAQ Ba Đình đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Qua truy xét, ngày 23-9, cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình đã ra lệnh bắt  khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Cường về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, trước khi phục vụ ở ngôi đền do “cậu” H. phụ trách, Cường rất  ham cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và bị gia đình hắt hủi do nợ nần, thua bạc. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”,  Cường vẫn tật nào chứng đấy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.