Xét xử nhóm bị cáo vừa chặn cướp tiền lái xe, vừa quay phát trực tiếp lên Facebook

ANTD.VN - Lợi dụng đêm tối, nhóm 10 đối tượng mang theo hung khí đã ra khu vực đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, chặn các  xe ô tô để “xin” tiền rồi quay,  phát trực tiếp lên Facebook.

TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Uông Đình Lượng và 9 đồng phạm về tội “Cướp tài sản”, theo điểm d khoản 2 Điều 168 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hình ảnh nhóm thanh niên chặn xe, uy hiếp tài xế để "xin' tiền

Theo cáo trạng truy tố: khoảng 21h30 đến 22h10 ngày 29-12-2017, tại khu vực cầu vượt đường dẫn vào nút giao IC8 đường cao tốc tuyến Nội Bài - Lào Cai thuộc khu 9, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, các đối tượng Uông Đình Lượng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo, Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Quý Vương đã sử dụng gậy rút, dao tự chế, ống tuýp sắt… chặn xe ô tô.  (Khi thực hiện tội phạm, 5 trong số 10 bị cáo đang ở độ tuổi vị thành niên).

Thời điểm này, khu vực trên ít người qua lại, và đoạn đường một chiều không quay đầu xe được, nên ý đồ chặn xe của các đối tượng đã dễ dàng được thực hiện.

Trực tiếp đối tượng Lượng tay cầm dao tự chế đi đến yêu cầu lái xe nộp tiền; số đối tượng còn lại cầm dao tự chế, tuýp sắt đứng chặn đầu xe, cổ vũ, vung hung khí hoặc đập xuống đường gây tiếng động để đe dọa, uy hiếp tinh thần của các lái xe.

Tổng số tiền nhóm Lượng chiếm đoạt được là 420.000 đồng. Đáng chú ý, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook để lấy oai và thách thức cơ quan pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân cũng như sự hoang mang, lo lắng về vấn đề an ninh trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Uông Đình Lượng 8 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo bị tuyên 7 năm tù; Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Minh Quang mỗi bị cáo bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Quý Vương mỗi bị cáo bị tuyên 3 năm tù.