Xét xử lại vụ "quan tài diễu phố": Bị cáo đầu vụ bị đề nghị mức án chung thân

ANTĐ - Chiều 14-7, HĐXX - TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp tục phiên xét xử vụ án “quan tài diễu phố”. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Xét xử lại vụ "quan tài diễu phố": Bị cáo đầu vụ bị đề nghị mức án chung thân ảnh 1

Các bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án 

Theo đó, các bị cáo bị truy tố phạm vào tội “Giết người” gồm: Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính. Đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn, đại diện Viện kiểm sát nhận định, đây là bị cáo được xác định giữ vai trò đầu vụ, là người thực hiện hành vi chính gây ra cái chết cho anh Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểm sát viên phân tích, Phùng Mạnh Tuấn là người "châm ngòi", đánh anh Tuấn Anh rồi sau đó hô hào, kích động các bị cáo khác truy sát anh Tuấn Anh dọc theo bờ kênh 2A khiến nạn nhân ngã xuống nước. Sau khi anh Tuấn Anh lần đầu rơi xuống nước, bò được lên bờ thì Phùng Mạnh Tuấn lại tiếp tục đạp anh Tuấn Anh ngã xuống kênh làm nạn nhân chết do ngạt nước.  Phùng Mạnh Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Tại phiên tòa lần này, gia đình bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại, bản thân bị cáo trước khi phạm tội từng có đơn xin đi bộ đội và khi xuất ngũ được nhận giấy khen của đơn vị. Do vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phùng Mạnh Tuấn mức án chung thân.

Đối với Phùng Đắc Tú, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 20 năm tù giam, cộng với mức án cũ (2 năm 3 tháng), tổng hợp hình phạt là 22 năm 3 tháng tù giam.

Đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Định, trong quá trình điều tra và xét xử, cả hai đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gia đình cũng đã bồi thường cho bị hại nên đề nghị HĐXX cho hai bị cáo này được hưởng tình tiết giảm nhẹ với mức án từ 13 đến 15 năm tù giam.

 Trong nhóm các bị cáo bị truy tố phạm vào tội "Giết người", bị cáo Nguyễn Văn Bính nhỏ tuổi nhất, phạm tội khi mới hơn 16 tuổi. Trong quá trình điều tra và xét xử, Bính luôn thành khẩn khai nhận nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt từ 10 đến 11 năm tù giam. Bị cáo cuối cùng bị truy tố phạm vào tội “Giết người” là Đặng Quốc Tú bị đề nghị mức án 20 năm tù giam.

Hai bị cáo còn lại trong vụ án này, trong đó bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã phạm vào tội "Che giấu tội phạm". Sau khi bị bắt giữ và đưa ra xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam. Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hiệp, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Về phần trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, tại bản án sơ thẩm lần 1, HĐXX đã tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 240 triệu đồng. Tuy nhiên, do bản án sơ thẩm đã bị hủy nên đề nghị HĐXX xem xét  vai trò của từng bị cáo và đưa ra mức bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Dự kiến, 13h 30 hôm nay 15-7, HĐXX sẽ tuyên án.

Mức án đề nghị đối với các bị cáo thấp hơn nhiều so với mức mà TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã từng tuyên tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất hồi tháng 9-2013. Cụ thể, tại phiên tòa đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn mức án tử hình; Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú cùng mức án chung thân; Nguyễn Văn Định 20 năm tù; Nguyễn Văn Tình 18 năm tù…