Quảng Ngãi:

Xét xử kẻ đánh thuốc nổ chìm tàu giữa biển

ANTĐ - Ngày 20/9/2011, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm đối với các bị cáo Bùi Văn Thái (21 tuổi), Nguyễn Tắp (55 tuổi), Nguyễn Năng (52 tuổi), Nguyễn Thế Thủy (33 tuổi) và Nguyễn Trung (35 tuổi), đều trú thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức và Nguyễn Văn Quân (40 tuổi), trú thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Bùi Văn Thái, Nguyễn Tắp, Nguyễn Năng, Nguyễn Thế Thủy, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Trung là những ngư dân cùng làm nghề đánh bắt hải sản gần bờ bằng ghe tại vùng biển xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Cũng như mọi khi, khoảng 16h ngày 23/7/2010, Bùi Văn Thái, Nguyễn Tắp, Nguyễn Năng, Nguyễn Thế Thủy, Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Quân tập trung ra bãi biển để cho một chuyến biển đêm.

Khi phát hiện thấy có nhiều tàu của ngư dân nơi khác đang đánh lưới giã cào ngoài biển nên Bùi Văn Thái hô hào rủ mọi người nhặt đá, vỏ chai tấn công. Tắp, Năng, Thủy, Trung, Quân hưởng ứng và cùng đi nhặt đá cuội, gạch, vỏ chai bỏ vào hai ghe gắn máy số hiệu QNg 3166 TS và ghe gắn máy số hiệu QNg 3175 TS của ông Bùi Văn Chiêm (là cha ruột của Bùi Văn Thái). Bùi Văn Thái lấy 1 quả thuốc nổ mà Thái đã giấu trước đó mang theo.

Các bị cáo tại phiên tòa

Chuẩn bị xong đâu đó, Quân, Trung, Thủy ngồi trên ghe QNg 3166 TS và Thái, Năng, Tắp ngồi trên ghe QNg 3175 TS. Lúc này Nguyễn Thành Huy (SN 1994, con ruột của Nguyễn Tắp) đang tắm biển gần đó cũng nhảy lên ghe tham gia. Hai chiếc ghe cùng tăng tốc thẳng hướng các tàu cá đang đánh giã cào ngoài biển. Chạy được gần 3 hải lý thì 2 ghe cùng áp sát vào bên phải tàu cá số hiệu QNg 92524 TS do ông Trương Văn Lời làm chủ tàu cùng vợ là Trần Thị Thắm đang đánh lưới giã cào theo hướng Đông – Nam.

Khi còn cách tàu cảu ông Lời khoảng 10m thì Thái, Năng, Quân, Trung, Thủy dùng đá cuội, gạch, vỏ chai ném tới tấp lên cabin làm bể kính, cửa cabin tàu. Bị tấn công nên tàu ông Lời quay mũi tăng tốc bỏ chạy thoát ra hướng đông. Quyết không thua, 2 ghe đuổi ví theo và tiếp tục áp sát tàu cá QNg 11007 TS do ông Võ Văn Tuy làm chủ tàu và lái tàu cùng nhiều thuyền viên khác. Hai ghe cùng áp sát phía bên phải tàu của ông Tuy (ghe Quân lái ở phía trước, ghe Tắp lái ở phía sau). Khi còn cách tàu của ông Tuy khoảng 10m, thì bọn chúng dùng đá, gạch, vỏ chai ném tới tấp lên cabin tàu làm vỡ kính. Khi ném gần hết đá, gạch, vỏ chai, Bùi Văn Thái lấy quả thuốc nổ cầm ở tay phải, còn tay trái cầm điếu thuốc đang hút châm lửa đốt dây cháy chậm rồi ném quả thuốc nổ này lên cabin tàu của anh Tuy.

Tàu cá bị thuốc nổ đánh chìm chỉ còn mảnh vụn

Thấy bọn chúng sử dụng thuốc nổ, ông Tuy điều khiển cho tàu quay mũi về hướng Đông nên quả thuốc nổ rơi xuống biển sát bên phải mạn tàu. Bấy nhiêu đó cũng đã làm cho tàu QNg 11007 TS bị bể vỡ và chìm ngay sau đó. Nhìn thấy tàu của ông Tuy bị đánh chìm nhưng cả bọn vẫn bỏ mặc không cứu người, điều khiển ghe bỏ chạy vào bờ biển thôn 4, xã Đức Chánh giấu ghe và bỏ trốn. Khi tàu bị đánh chìm, anh Tuy và nhiều thuyền viên khác nhảy khỏi tàu bơi lênh đênh trên biển. Rất may được tàu cá QNg 11166 TS do anh Trần Ngọc Thành đang đánh cá gần đó chạy đến cứu và đưa vào bờ. Riêng ghe QNg 3175 TS của ông Bùi Văn Chiêm do Bùi Văn Thái cùng đồng bọn sử dụng gây án đã được nạn nhân phát hiện và thu giữ giao cho Đồn Biên phòng 296 đưa về gửi tại trụ sở Công ty Thái Phát Hưng. Tuy nhiên, tối 23/7, kẻ lạ đã lén lút dùng lửa đốt cháy ghe hòng phi tang tang vật. Tổng thiệt hại của các tàu tàu cá do các bị cáo gây ra gần 200 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Tắp, Nguyễn Năng, Nguyễn Thế Thủy, Nguyễn Trung và Nguyễn Văn Quân sau khi gây án đã bàn bạc thống nhất không khai báo với cơ quan nhằm che giấu hành vi giết người của Bùi Văn Thái.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thái với mức án 14 năm tù giam về tội giết người và hủy hoại tài sản; các bị cáo còn lại: Nguyễn Năng  27 tháng, Nguyễn Thế Thủy 27 tháng, Nguyễn Trung 21 tháng và Nguyễn Văn Quân 21 tháng và Nguyễn Tắp 21 tháng tù giam vì tội “không tố giác tội phạm” và “hủy hoại tài sản’”.