Xét xử Hà Văn Thắm: "Bóng hồng" giữ chức Chủ tịch Công ty BSC chỉ là… hư danh

ANTD.VN - Sáng nay (30-8), phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank cùng đồng phạm bước sang ngày thứ ba với việc thẩm vấn các bị cáo xoay quanh hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Làm rõ hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983) – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP BSC Việt Nam (Công ty BSC). Trước tòa, “bóng hồng” từng tham gia một số bộ phim phát trên truyền hình trình bày, thực tế bị cáo không hề làm bất cứ việc gì tại Công ty BSC.

Tứ khai, năm 2008, khi đang làm thư ký cho HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) thì được Hà Văn Thắm đặt vấn đề đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP BSC Việt Nam cho đến khi tìm được người thay thế.

Hoàng Thị Hồng Tứ  - Chủ tịch HĐQT Công ty BSC trả lời thẩm vấn trước HĐXX

Bị cáo khẳng định, mặc dù mang danh người đứng đầu doanh nghiệp nhưng  không hề có một đồng vốn nào, không điều hành công ty và không hưởng lương từ Công ty BSC. Thậm chí, nữ diễn viên điện ảnh này còn không biết trụ sở công ty ở đâu.

Bị HĐXX hỏi rõ về những hành vi trong thực tế, “bóng hồng” này vừa nức nở, vừa trình bày: “Bị cáo không làm gì, không nhận lương, không góp vốn, không làm bất cứ việc gì liên quan đến Công ty BSC”.

Trong nước mắt, nữ bị cáo gây chú ý nhất trong phiên xử nói: “Có nhiều lần bị cáo xin anh Thắm không đứng tên nữa. Em xin anh cho em không đứng tên, vì mọi việc em không làm, em không biết gì cả. Vì thế về sau anh Thắm mới đồng ý cho bị cáo chuyển chức danh đó cho người khác”.

Thấy Tứ mất bình tĩnh, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà nhiều lần phải trấn an. Đáp lời, bị cáo cho biết sức khỏe rất yếu, thần kinh yếu nên khi gặp thời tiết thay đổi bị cáo rất dễ xúc động và mất bình tĩnh.

Trước tòa, Tứ thừa nhận đã ký tổng cộng 98 hợp đồng dịch vụ (trong các lĩnh vực thẩm định giá bất động sản, cầm đồ, tư vấn, môi giới...) tại Công ty BSC để thu phí trái phép đối với khách hàng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ thư ký của HĐQT Oceanbank khẳng định chỉ biết ký tên vào các hợp đồng dịch vụ mỗi khi Phạm Hoàng Giang – TGĐ Công ty BSC yêu cầu.

Phạm Hoàng Giang - TGĐ Công ty BSC tại phiên tòa

Bị chất vấn về hành vi ký “bậy”, Tứ phân trần vì bị cáo tin Thắm và tin Giang là tiến sỹ luật. Ngoài ra, mỗi khi bị cáo ký tên vào hợp đồng thì tất cả nội dung và chữ ký của những người liên quan đều đã có đầy đủ. “Anh Giang nói với bị cáo là ký tên để hoàn thiện” – “bóng hồng” thân thiết nhất với Hà Văn Thắm nói.

Ngoài việc trình bày mang danh Chủ tịch Công ty BSC chỉ là “hữa danh vô thực” như nêu trên, Hoàng Thị Hồng Tứ còn cho biết tiền thu phí khách hàng tại Công ty BCS được dùng để “chăm sóc khách hàng” ở Oceanbank. Trong số tiền thu được, Tứ trực tiếp 3 lần mang tiền đến phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Ngân hàng TMCP Đại Dương với tổng số hơn 6,6 tỷ đổng.

Lý giải vì sao lại mang tiền cho bị cáo Sơn, “bóng hồng” thân thiết nhất với Hà Văn Thắm cho biết, những lần đó đều là do lãnh đạo ngân hàng yêu cầu. Trong đó, có lần mang tiền “chăm sóc khách hàng” tới, bị cáo Sơn còn bảo Tứ ký nhận thay.

Trước đó, cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm cùng đồng phạm cho thấy, nữ diễn viên Hoàng Thị Hồng Tứ một thời bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 280 – BLHS

“Bóng hồng” này được xác định là đã giúp sức cho Hà Văn Thắm cùng Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng thông qua “sân sau” của cựu Chủ tịch Oceanbank là Công ty BSC. Ở hành vi này, cáo trạng cũng xác định còn có Phạm Hoàng Giang – TGĐ Công ty BSC và Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu đều từng là Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Đại Dương.