Xét xử đường dây buôn ma túy xuyên biên giới Campuchia- Việt Nam

ANTĐ - Các đối tượng cấu kết với nhau thành một đường dây mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 18-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1975, ở quận Tân Phú, TP.HCM) 14 năm tù; Trần Văn Bửu (SN 1961, ở quận 8, TP.HCM) 13 năm tù và Trần Thanh Tùng (SN 1975, ở quận 10, TP.HCM) 7 năm tù cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trong đường dây buôn ma túy bị xử phạt tù

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 26-11-2013, tại quận 5, TP.HCM, Công an bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim Phượng đang cất giấu ma túy trong người có 1,75 gram ma túy và Trần Thanh Tùng đang cất giấu 13,13 gram ma túy. Từ lời khai của 2 đối tượng trên, Công an khám xét nhà và bắt giữ Trần Văn Bửu, thu giữ 83,77 gram ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nhận đã sang sinh sống ở Pnompenh (Campuchia), sau khi lấy chồng vào năm 1999, Phượng thường xuyên về TP.HCM “làm ăn”. Trong thời gian này, Phượng có quen biết với một người tên Hia (chưa rõ lai lịch) là đối tượng buôn bán ma túy. 
Đến khoảng đầu tháng 11-2013, Phượng mua ma túy của Hia và mang về Việt Nam bán cho Bửu. Sau đó, Bửu đem bán lại cho Tùng tiêu thụ kiếm lời cho đến ngày bị phát hiện, bắt giữ.