Xem thủ đoạn quấn vàng quanh người để nhập lậu vào Việt Nam

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Clip: 

Các đối tượng trong vụ án gồm:  Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973), trú tại số 23 Điện Biên Phủ, phường Điên Biên, quận Ba Đình; Chu Thành Long (SN 1990), Lê Trung Khánh (SN 1961), cùng trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959), trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng; Bùi Xuân Thanh (SN 1969), trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, và Hoàng Văn Thắng (SN 1973), trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Các đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu vàng "khủng" từ nước ngoài vào Việt Nam

Khoảng 20h ngày 25-8, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng Cảnh sát kinh tế- CATP Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài (Đội thủ tục hành lý nhập) tiến hành kiểm tra đối với 5 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TG564 nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam (qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài.

Tang vật vụ án

Kết quả kiểm tra phát hiện các đối tượng cất giấu trong người nhiều bọc có chứa các kim loại màu vàng, trắng dạng trang sức nghi vấn là vàng gồm vòng đeo tay, kiềng cổ, dây chuyền, hoa tai... Tổng trọng lượng số tang vật trên gần 40kg, và không thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đó là vàng trang sức do các đối tượng buôn lậu từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Để thực hiện hành vi các đối tượng đã dùng thủ đoạn quấn vàng quanh bụng sau đó mặc áo dày và dài trùm kín người.

Trước đó, vào hồi 20h45 (giờ Việt Nam) ngày 20-8, các đối tượng Long, Khánh, Tuấn, Thanh và Thắng xuất cảnh từ Việt Nam qua sân bay Nội Bài sang sân bay Băng Cốc, Thái Lan theo chuyến bay số hiệu TG565.

Ngày 21-8, Long, Khánh tiếp tục bay từ Thái Lan đi Hồng Kông để lấy vàng trang sức, sau đó quay lại Thái Lan. Đến 12h ngày 25-8, Khánh và Long bay từ Hồng Kông về lại sân bay Băng Cốc, Thái Lan. Sau đó, các đối tượng bàn bạc cách thức cất giấu vàng rồi cùng lên chuyến bay số hiệu TG564 bay từ Băng Cốc về sân bay Nội Bài (Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án.