“Xe ôm” cướp tài sản

(ANTĐ) - Hôm qua 8-3, cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Từ Liêm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Chinh, SN 1981, HKTT tại Thượng Lâm, Mỹ Đức về hành vi cướp tài sản.

“Xe ôm” cướp tài sản

(ANTĐ) - Hôm qua 8-3, cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Từ Liêm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Chinh, SN 1981, HKTT tại Thượng Lâm, Mỹ Đức về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 28-2, Trần Văn Chinh vào cửa hàng bán điện thoại của anh Phùng Quốc Huy, SN 1983, HKTT tại số 120, tổ 3, đường 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm hỏi mua điện thoại di động. Anh Huy đưa cho Chinh xem chiếc ĐTDĐ Samsung F450.

Lợi dụng lúc anh Huy nghe điện thoại, Chinh cầm chiếc ĐTDĐ nói trên lao ra khỏi cửa hàng lên xe máy bỏ chạy. Anh Phùng Quốc Huy đã lấy xe máy đuổi theo bắt được Chinh. Tại cơ quan công an, Trần Văn Chinh khai hiện đang làm nghề “xe ôm” nhưng do thiếu tiền tiêu nên đi cướp.                    

Hữu Nguyên