Xe khách chở hàng lậu

(ANTĐ) - Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội cùng Đội Kinh tế tổng hợp - Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội sau nhiều ngày theo dõi đã phát hiện chiếc xe hiệu Hyundai BKS: 14M-4871 thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - Móng Cái, nhưng không thấy hành khách lên xuống xe, và đặc biệt, chiếc xe này không bao giờ vào bến tại Hà Nội.

Xe khách chở hàng lậu

(ANTĐ) - Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội cùng Đội Kinh tế tổng hợp - Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội sau nhiều ngày theo dõi đã phát hiện chiếc xe hiệu Hyundai BKS: 14M-4871 thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - Móng Cái, nhưng không thấy hành khách lên xuống xe, và đặc biệt, chiếc xe này không bao giờ vào bến tại Hà Nội.

2h sáng 29-10, tổ công tác liên ngành QLTT - Công an phát hiện, chặn dừng khi chiếc xe 14M-4871 đang lưu hành đoạn qua địa phận xã Phú Thụy, huyện Gia Lâm, hướng vào nội thành.

Trên xe chỉ có lái xe Nguyễn Văn Hùng, quê Ninh Xá, Bắc Ninh và chật kín những bao tải hàng hóa. Kiểm tra thùng xe, tổ công tác liên ngành còn phát hiện, đối tượng đã chủ định “chế” thêm rất nhiều ngăn với ý đồ cất giấu hàng. Lập tức, toàn bộ số hàng hóa gồm hơn 100 bao tải cùng chiếc xe ôtô đã được đưa về trụ sở Đội QLTT số 1.

Đến chiều qua 29-10, công tác kiểm đếm vẫn chưa thực hiện xong. Phần lớn số bao tải được mở ra, xác định là quần áo, vải vóc và một số đồ gia dụng... trị giá khoảng 500 triệu đồng. Nguyễn Văn Hùng chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng bị thu giữ và khai được nhiều chủ hàng thuê chở từ Móng Cái về thị trường Hà Nội tiêu thụ.

Một cán bộ Đội QLTT số 1 nhận định, với cách thức “chế” xe ôtô như trên, và thời gian chạy xe vào ban đêm, có thể, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Văn Hùng vận chuyển hàng lậu từ Móng Cái về Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hà Minh