Xây dựng sai phép, hậu quả chết người

ANTD.VN - Dù chỉ được cấp phép xây dựng 3 tầng 1 tum thang, thế nhưng nhiều công trình trong khu nhà ở dành cho CBCNV của Trường đào tạo các chức danh Tư pháp nay là Học viện Tư pháp (ngõ 25 phố Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vi phạm, xây vượt tầng...

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, những công trình trong khu nhà ở dành cho CBCNV của Học viện Tư pháp được triển khai xây dựng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những vi phạm này chỉ lộ diện khi một trong những tòa nhà vi phạm xảy ra tai nạn lao động thương tâm, khiến 1 công nhân thiệt mạng.              

Ám ảnh tai nạn lao động

Sáng 8-4-2017, những người dân sinh sống ở quanh khu vực công trường xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Học viện Tư pháp nằm trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoảng hốt khi nghe thấy một tiếng “bịch” khá lớn kèm theo những tiếng hô hoán thất thanh của nhiều công nhân trong tòa nhà. Khi mọi người chạy ra kiểm tra không khỏi bàng hoàng khi thấy dưới đất là một công nhân đang nằm trên vũng máu, với chấn thương rất nặng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngã từ trên cao, vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Viết Đặng (SN 1974, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Đây không phải là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng duy nhất dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và Hà Nội nói chung. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, những tháng đầu năm 2017, nhiều vụ tai nạn chết người trong lĩnh vực xây dựng cũng đã xảy ra. Đơn cử như đêm 23-3 tại công trường xây dựng của Dự án Sunshine Garden (nằm giáp ranh giữa 2 quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty CP Sao Ánh Dương làm chủ đầu tư đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong.

Nhiều căn nhà trong khu xây dựng vượt tầng so với giấy phép nhưng các cơ quan chức năng lại chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý

Cũng theo báo cáo mới nhất về tình hình tai nạn lao động vừa được Bộ LĐ-TB&XH công bố cho biết, năm 2016 trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 8.251 người bị nạn và 862 người chết, trong đó, tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 23,8% tổng số vụ.

Đáng chú ý, đây cũng là lĩnh vực có tỷ lệ về số người chết vì tai nạn lao động ở mức cao nhất so với các lĩnh vực khác (chiếm tới 24,5% tổng số người chết). Những nạn nhân bị thiệt mạng từ các vụ tai nạn lao động này không chỉ để lại nỗi đau đớn vô hạn cho các gia đình có người tử vong mà còn ám ảnh các cơ quan chức năng có liên quan. Điều đặc biệt, nhiều vụ tại nạn lao động do các chủ thầu, nhà thi công công trình trái phép, lén lút, khi sử dụng lao động không đáp ứng đầy đủ các quy định.

Lộ diện nhiều vi phạm

Trở lại với vụ tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Viết Đặng tử vong, trước những dấu hiệu vi phạm lao động dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này, ngay sau đó, CAQ Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu, CAQ Cầu Giấy xác định: Công trình xây dựng nơi nạn nhân làm việc dẫn đến tử vong là nhà lô 9 nằm trong khu nhà ở bán cho cán bộ Học viện Tư pháp, được đứng tên chủ sở hữu là anh Phan Trường S. và chị Lương Thu H. Căn nhà này được anh S. và chị H. mua của Công ty Hà Đô. Tại thời điểm bàn giao, căn nhà đã xây xong phần thô, hoàn thiện kết cầu 3 tầng, phía trên nóc tầng 3 xây tường bao quanh lối cầu thang đi bộ và hố thang máy.

Theo giấy phép xây dựng, căn nhà được cấp phép xây dựng gồm 3 tầng và 1 tum. Chủ nhân của căn nhà này mới xin phép công ty Hà Đô, chưa làm thủ tục xin phép xây dựng theo thủ tục pháp luật. Ngày 6-2-2017, anh S. ký hợp đồng xây dựng với anh Nguyễn Công Thoại.

Hơn 1 tháng sau, tức ngày 10-3-2017, anh Thoại đưa thợ vào làm hoàn thiện ngôi nhà trên. Thi công được gần 1 tháng, anh S. đã bị Thanh tra xây dựng (TTXD) UBND phường Trung Hòa lập biên bản với các lỗi vi phạm: Vượt quá diện tích xây dựng cho phép và thay đổi hiện trạng của nhà mà chưa được phép, đồng thời yêu cầu chủ sở hữu tạm đình chỉ thi công, chỉ hoàn thiện phía trong của ngôi nhà từ tầng 1 đến tầng 3 theo diện tích quy định và làm thủ tục xin cấp phép. Mặc dù vậy, chủ ngôi nhà này vẫn tiếp tục xây dựng tường bao và đổ trần bê tông tầng 4. Việc các nhóm thợ tiếp tục thi công trái với quy định đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là anh Nguyễn Viết Đặng trong quá trình trát tường ngoài trên tầng 4 đã bị ngã xuống đất tử vong.

Có những căn nhà đã được hoàn thiện vượt tầng so với quy định tại khu nhà này

Theo những tài liệu phóng viên thu thập được, đúng thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm tại ngôi nhà nằm ở lô 9 nằm (khu nhà ở bán cho cán bộ Học viện Tư pháp), cũng là ngày UBND phường Trung Hòa đã ra quyết định số 335/QĐ-CTUBND về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng tại lô 9 khu nhà ở bán cho cán bộ học viện Tư pháp (ngày 8-4-2017).

Điều này dư luận không khỏi nghi ngờ đặt câu hỏi, phải chăng để hợp thức hóa cho việc quản lý, chính quyền phường đã “tốc hành” văn bản nhằm né tránh trách nhiệm của mình. Bởi, việc vi phạm của chủ công trình có thể nói diễn ra trong thời gian dài, vị trí xây dựng gần sát đường Lê Văn Lương, cách UBND phường Trung Hòa không xa, song qua những diễn biến trên có thể thấy, sự vào cuộc của chính quyền sở tại nhằm ngăn chặn những vi phạm này lại khá chậm trễ.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.