Xác minh rõ thông tin "đối tượng dọa nhiễm HIV, đe cưỡng đoạt tiền của lái xe"

ANTD.VN - CAQ Hà Đông, Hà Nội bước đầu xác định, đối tượng bị tâm thần phân liệt, do dùng thuốc điều trị khiến cơ thể nổi mụn lở loét, và đã có hành vi tự nhận nhiễm HIV, xin tiền của người qua đường.

Hình ảnh nam thanh niên "khoe"  bị nhiễm HIV,  tiếp cận với lái xe  trên đường (Ảnh cắt từ Clip)

Gần đây, một clip đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một nam thanh niên thường xuất hiện trên tại khu vực vòng xoay Lê Văn Lương, cắt Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội), tự nhận bị nhiễm HIV để đe dọa, "xin" tiền của lái xe.

Tiếp nhận thông tin, CAQ Hà Đông đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức xác minh, điều tra. Trao đổi với PV ANTĐ sáng 8-2, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng trong clip là Nguyễn Đình Thắng (SN 1984, ở phố Quyết Tâm, phường Dương Nội, Hà Đông).

Người này bị tâm thần phân liệt và đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Hà Đông (có giấy chứng nhận tâm thần). Quá trình sinh sống tại địa phương, Thắng thỉnh thoảng đi lang thang và có hành vi xin tiền của người qua đường. Do Thắng đang uống thuốc điều trị nên bị phản ứng, cơ thể nổi nhiều nốt, lở loét nên mọi người lầm tưởng là bị nhiễm HIV.

Hiện, CAQ Hà Đông đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình quản lý, phòng ngừa, đồng thời tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định.