Xác định danh tính 6 người thương vong do sập giàn giáo tại Mỗ Lao

ANTD.VN - Như tin ANTĐ đã đưa, khoảng 2h30 ngày 17-1, tại công trình Công viên cây xanh và bãi đỗ xe sát cầu Mỗ Lao thuộc địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ LIêm, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng. 

Danh tính nạn nhân đã tử vong được xác định gồm anh Bàn Văn Mạnh (SN 1990);  anh Trần Văn Cúc (SN 1987) cùng trú tại xã Tích Cốc, huyện Yên Bình, Yên Bái; anh Bàn Văn Vấn (SN 1996) trú tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, Yên Bái. 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an là anh Đinh Văn Dương, trú tại huyện Giao Thuỷ, Nam Định; bà Bùi Thị Nụ và chị Quách Thị Thương cùng trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.

Công trình này của một hãng ô tô làm chủ đầu tư, xây dựng tòa nhà và văn phòng làm việc. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng khi mới đang xây dựng tầng hầm và tầng 1. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đưa phương tiện và CBCS đến hiện trường cứu nạn.

Cho đến khoảng 6h30 cùng ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ mới hoàn thành.

Hiện trường bên trong vụ sập dàn giáo khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương

Một số nhân chứng cho hay, vào rạng sáng nay, họ nghe thấy tiếng rầm lớn vang lên tại công trình xây dựng. Ít phút sau, công nhân nháo nhác hô lớn có người gặp nạn. Khoảng 15 phút sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi tới hiện trường đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận vào khoảng 8h sáng 17-1 tại hiện trường, công trình đã ngừng thi công, cổng phía cầu Mỗ Lao khóa chặt không cho người không nhiệm vụ ra vào. Lực lượng CAP Đại Mỗ đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND - TP và quận Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo.