Hôm nay (7-5), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Văn Vỹ (SN 1994, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù về các tội "giao cấu với trẻ em" và "dâm ô với trẻ em”.
Bị cáo Đào Văn Vỹ tại tòa
Theo cáo trạng, năm 2012, Vỹ từ quê ở Hà Tĩnh và TP.HCM làm thuê tại tiệm cửa sắt của anh rể ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tại đây, Vỹ có mối quan hệ quen biết với em N.T.T (SN 2000) ở gần nơi Vỹ làm việc. Tháng 8/2013, Vỹ và T nảy sinh tình cảm yêu đương nên thường rủ nhau đi chơi chung.
Đêm 25/11/2013, Vỹ chở T cùng đi dự tiệc sinh nhật bạn tại một nhà hàng karaoke ở huyện Hóc Môn. Tại đây, trong lúc tất cả bạn bè vào quán ngồi ăn uống thì một lúc sau, T rủ Vỹ cùng đi ra nhà vệ sinh của quán và “ân ái” với nhau.
Vào giữa tháng 4/2014, T và Vỹ hẹn nhau đi chơi tại trung tân Văn hóa quận 12. Vỹ và T cùng đi vào phòng vệ sinh nữ trong trung tâm và tiếp tục "vui vẻ" với nhau. Sáng 1/6/2014, T nói dối gia đình là ra xã phát quà cho thiếu nhi, nhưng thực chất T cùng Vỹ đón xe về quê của Vỹ ở Hà Tĩnh.
Cho đến khi T đã rời khỏi nhà, mẹ ruột T vào phòng con gái mới phát hiện 2 lá thư của T viết để lại. Biết được sự việc con gái bị kẻ xấu xâm hại, ngày 2/6/2014, gia đình T đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.
Vài ngày sau, T trở về nhà thì gia đình biết được chuyện con gái đã có thai. Sau khi Vỹ bị bắt, gia đình T cũng đã làm đơn bãi nại cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường; tuy nhiên về mặt pháp luật, Vỹ phải chịu trách nhiệm hình sự.