Vượt biên trái phép mang theo ma túy

ANTĐ -Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 15-10, trong quá trình kiểm soát tại khu vực biên giới km1, phường Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thế Vĩnh (SN 1987), thường trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng, là thợ cơ khí, vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua kiểm tra hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái thu giữ 998,82g ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Lê Thế Vĩnh và tang vật

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực Vàng Lầy, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Cường (SN1963), trú tại phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại đây, qua kiểm tra phát hiện đối tượng đang cất giấu trong người 108,86 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Qua điều tra xác minh ban đầu, hai đối tượng khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy nói trên về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao đối tượng cho cơ quan Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.