Vướng vào tội cướp vì đi đòi tiền giúp bạn

ANTD.VN - Thấy bạn đánh “con nợ” để đòi tiền, Thành cũng xông vào trợ giúp nên bị truy tố về tội  “Cướp tài sản”.

Ít ngày tới đây, Ngô Công Thành (SN 1994, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên) sẽ bị đưa ra TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội “Cướp tài sản”. Đồng phạm với Thành còn có Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) nhưng hiện bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2016, anh Trần Minh Quân (SN 1988, cũng trú ở quận Long Biên, Hà Nội) vay nợ Nguyễn Thanh Tùng 9 triệu đồng. Tối 23-2-2017, giữa lúc anh Quân chơi điện tử tại một quán Internet ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên thì nhận được điện thoại của Tùng.

Qua nói chuyện, Tùng biết địa điểm anh Quân đang có mặt nên lập tức phóng xe máy tới đòi nợ, đồng thời gọi điện bảo Ngô Công Thành đến ngay quán internet ở phố Ngọc Lâm có việc. Ngay khi gặp nhau, Tùng vừa tát vừa bắt anh Quân phải trả khoản nợ 9 triệu đồng.

Xuất hiện tại quán internet, Thành cũng xông vào đánh, đấm và cùng Tùng ép buộc anh Quân phải trả nợ ngay tức khắc. Bị đánh bầm dập mặt mũi, anh Quân ra sức xin khất nợ nhưng không được. Chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ đeo tay trên người, anh Quân bảo Tùng nhận tạm nhưng vẫn không được đồng ý.

Quyết phải đòi nợ bằng được nên Tùng và Thành ép “con nợ” phải gọi điện về nhà cầu cứu người thân. Thế rồi, anh Quân sau đó phải miễn cưỡng lên xe máy để Thành và Tùng chở đến nhà người bác vay tiền trả nợ.

Tại nhà người bác thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, anh Quân bảo Thành và Tùng đứng chờ ngoài cổng. Cùng thời điểm, 2 thanh niên đòi nợ bằng bạo lực gặp một số cán bộ công an địa bàn nên bỏ đi.

Về phía anh Quân, do người bác anh này thấy cháu bị thương tích nên đưa đến cơ quan công an trình báo sự việc, rồi đưa vào bệnh viện chữa trị thương tích… Quá trình điều vụ án, cơ quan chức năng xác định anh Trần Minh Quân bị tổn hại 45% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, ngày 15-11 tới đây, Ngô Công Thành sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại trụ sở TAND TP Hà Nội về tội “Cướp tài sản”. Đối với Nguyễn Thanh Tùng, CQĐT đã quyết định truy nã, đồng thời tách rút hồ sơ và sẽ xử lý sau.