TP. HCM

Vung mã tấu chém nữ chủ hiệu tạp hóa, cướp 120 triệu đồng

ANTD.VN - Chị Hà chuẩn bị đóng cửa tiệm bách hóa trên đường Chu Văn An, quận 6 đi về thì bất ngờ bị đối tượng ập tới, dùng mã tấu chém trúng tay, giật giỏ xách chứa 120 triệu đồng tẩu thoát.

Ngày 13/9, Công an quận 6 cho biết, đang tiến hành truy bắt nhóm 4 đối tượng liều lĩnh dùng mã tấu chém bị thương nạn nhân rồi cướp giỏ xách chứa số tiền lớn rồi tẩu thoát, xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Trần Thị Hà (SN 1976, tạm trú quận 6, chủ cửa hàng bách hóa).

Cửa hàng, nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 18h30 chiều 10/9, chị Hà đeo chiếc giỏ xách bên trong chứa 120 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 iPad bước ra ngoài chuẩn đóng cửa tiệm trên bách hóa trên đường Chu Văn An, phường 1, quận 6 đi về nhà. Lúc này bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng trước tiệm, tên ngồi sau phóng xuống áp sát chị Hà nói “đưa giỏ xách đây” rồi lao vào giật.

Chị Hà bị thương ở tay

Lúc này, chị Hà hốt hoảng la hét kêu cứu, cố giằng lại tài sản thì bị đối tượng dùng mã tấu chém trúng tay, rồi giật phăng chiếc giỏ xách tẩu thoát cùng đồng bọn, sự việc diễn ra quá  nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu. “Lúc đó tôi cố giằng lại chiếc giỏ nhưng bị nó chém trúng tay, đau quá nên tôi mới thả ra”, chị Hà kể lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị Hà được mọi người đưa vào bệnh viện điều trị vết thương, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, ban lãnh đạo Công an phường 1, quận 6 cử người xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, truy xét nhóm đối tượng.