Vừa ra tù lại "hành nghề" cướp giật

ANTD.VN -  Vừa ra tù về tội cướp giật tài sản, đối tượng Phạm Văn Chính đã sớm “ngựa quen đường cũ”.

Ngày 6-6, CAH Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Chính (SN 1990, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Chính

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 30-5, các chị Nguyễn Thị H., Đoàn Thị L. và Nguyễn Thị T. đều trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, đèo nhau bằng xe đạp điện. Tới đoạn đường giáp sông Tân Hưng (thuộc xã Đức Hợp, huyện Kim Động), bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt, điều khiển xe mô tô áp sát, giật 2 chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 và MobiStar của chị H. và chị L. đang cầm trên tay. Sau khi gây án đối tượng phóng xe tẩu thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã đến CAH Kim Động trình báo sự việc.

Tổ chức điều tra, CAH Kim Động đã xác định đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Phạm Văn Chính. Bị triệu tập đến cơ quan Công an, Chính đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên. Theo cơ quan công an, Chính có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù khoảng hơn 1 tháng nay.