Vừa giật dây chuyền, hai tên cướp bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ

ANTD.VN - "Vật thuốc", Lê Tùng Anh và Nguyễn Thanh Tùng rủ nhau xuống phố "kiếm ăn". Hai đối tượng áp sát "con mồi" nhưng không biết đã bị trinh sát bám theo.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tùng Anh, SN 1988, trú tại 128 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và đồng bọn của Tùng Anh là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1992, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, Tùng Anh là đối tượng đã có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án tội danh cướp giật tài sản, 1 tiền án ma túy, còn Thanh Tùng cũng đã có 1 tiền án ma túy. Ra tù, không có công ăn việc làm, Tùng Anh và Thanh Tùng hàng ngày tụ tập, chơi bời với nhau.

Thanh Tùng (trái) và Tùng Anh (phải) bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật chiếc dây chuyền

Tùng Anh dù không nghiện nhưng thường xuyên "đập đá", còn Thanh Tùng thì nghiện nặng và hiện đang nhiễm HIV.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, khoảng 9h30 phút ngày 11-4, tổ công tác đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản thì phát hiện Tùng Anh và Thanh Tùng đang chở nhau bằng xe máy không đeo biển kiểm soát, đeo khẩu trang kín mít và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm theo dõi.

Không biết nằm trong tầm ngắm của trinh sát nên hai thanh niên vẫn vô tư điều khiển xe lòng vòng trên phố, nhằm tìm kiếm "con mồi" mang theo tài sản sơ hở để cướp giật. Đến khoảng 11h40 phút cùng ngày, hai đối tượng áp sát một người phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều và nhanh tay giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phóng xe đuổi theo. Lúc này, biết bị cảnh sát truy đuổi, Tùng Anh cầm lái đã lạng lách qua các con phố hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi hai tên này đi xe đến khu vực ngõ 173 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội thì bị CBCS đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm quật ngã, đưa cả người và tang vật về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tùng Anh và Thanh Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận đã cùng nhau gây ra một vụ cướp giật khác trước đó vào khoảng 17h ngày 18-2 với cùng thủ đoạn tại trước cửa trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan CSĐT hiện đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật.